Xử tù “quái xế” chèn xe gây tử vong cảnh sát cơ động

(Dân trí) - 4 trong số 5 quái xế gây ra vụ tai nạn dẫn đến cái chết của một trung sĩ cảnh sát cơ động thoát vành móng ngựa vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tay đua duy nhất chịu án phạt 5,5 năm tù trong phiên tòa hôm nay.

Nguyễn Đức Hải (19 tuổi, trú tại Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bị TAND quận Hoàn Kiếm đưa ra xét xử về tội “chống người thi hành công vụ”. Hải bị quy trách nhiệm gây ra cái chết thương tâm cho trung sĩ Phạm Tuấn Anh (Đội 5 Cảnh sát cơ động Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 24h ngày 10/11/2009, Hải “xế ba” Nguyễn Bá Cường, Lê Mạnh Hùng trên một xe cùng với Nguyễn Trần Kiên chở Đặng Ánh Tuyết chạy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi đi qua vườn hoa Cổ Tân, nhóm thiếu niên gặp tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động chống đua xe.

Xử tù “quái xế” chèn xe gây tử vong cảnh sát cơ động - 1
Nguyễn Đức Hải bị dẫn giải đến tòa.

Nhìn thấy cảnh sát cơ động, Hải và Kiên lập tức rú ga, dồn số tạo âm thanh kích động. Nhóm Cường, Hùng, Tuyết ngồi sau xe còn giơ tay khua khoắng, trêu chọc khiêu khích cảnh sát. Sau đó, 2 chiếc xe phóng vọt đi với tốc độ khoảng 70-80 km/h.

Trước hành vi quá khích của nhóm trẻ, tổ công tác đã dùng xe máy đuổi theo. Trung sĩ Tuấn Anh điều khiển một xe truy đuổi xe vi phạm. Lúc đó, Hải ra hiệu cho xe của Kiên vượt lên trước, còn mình lạng lách, đánh võng nhằm cản trở cảnh sát.

Khi xe của Hải phóng đến đoạn đường Trần Nhật Duật - gầm cầu Chương Dương, xe của trung sĩ Tuấn Anh phía sau chở anh Vũ Tiến Dũng, đuổi bắt kịp. Bất chấp sự truy đuổi, yêu cầu dừng phương tiện, Hải chở ba tiếp tục cho xe láng sang bên phải để xe của Tuấn Anh không vượt lên được.

Bánh trước xe của Hải bất ngờ ngoắc vào bánh xe của trung sĩ Tuấn Anh làm cả hai xe đổ ra đường. Hải vứt xe lại cùng đồng bọn bỏ chạy. Hai cảnh sát gặp nạn, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong đêm. Do chấn thương sọ não nặng và suy hô hấp, Tuấn Anh đã hy sinh, còn đồng nghiệp Vũ Tiến Dũng bị thương tổn sức khỏe 12%.

Phòng xử án tòa Hoàn Kiếm đông chật đồng nghiệp của người bị nạn ở Đội 5 Cảnh sát cơ động Hà Nội. Gia đình nạn nhân cũng có mặt, chờ đợi phán quyết của tòa.

Nhóm quái xế 5 người thì 4 cô cậu nhóc Hùng, Kiên, Cường, Tuyết không phải đối mặt với vành móng ngựa vì phạm tội khi còn quá trẻ, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 đến dưới 16 tuổi đối với những tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng). Nhóm thiếu niên chỉ bị xử lý hành chính.

Duy nhất Nguyễn Đức Hải, đứng đầu nhóm quái xế, bị truy tố. Hải đã khai nhận hành vi chống người thi hành công vụ, gây ra cái chết thương tâm cho trung sĩ Phạm Tuấn Anh. Với mức độ tội phạm được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

P.Thảo