Xử phạt hai công ty xả thải ra hồ Trị An làm chết cá

(Dân trí) - Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt Công ty AB Mauri Việt Nam và Công ty cổ phần mía đường La Ngà số tiền 54 triệu đồng về hành vi xả nước thải không đạt chuẩn ra hồ Trị An.

Theo biên bản kiểm tra của Thanh tra Sở TNMT Đồng Nai thì nước thải xả ra hồ Trị An của Công ty cổ phần mía đường La Ngà (Cty La Ngà) sau khi xử lý vẫn vượt tiêu chuẩn quy định, cụ thể: độ màu vượt 5,5 lần, sắt vượt 2,7 lần, COD vượt 1,5 lần.

Còn nước thải sau xử lý của Cty TNHH AB Mauri Việt Nam qua nhiều lần kiểm tra vẫn vượt tiêu chuẩn quy định nhiều lần, như độ màu vượt 22,9 lần, chỉ tiêu COD vượt 5,7 lần.
 
Xử phạt hai công ty xả thải ra hồ Trị An làm chết cá  - 1

Số lượng bè cá của người dân giảm nhiều sau đợt thiệt hại năm 2008

Trong khi đó, lượng nước thải hàng ngày hai Cty này xả ra là cực lớn. Cty La Ngà xả 450m3/ngày đêm, Cty AB Mauri Việt Nam xả 1.400m3/ngày đêm. Tổng cộng lòng hồ Trị An mỗi ngày tiếp nhận gần 2.000m3 nước thải không đạt chuẩn từ hai Cty này. 

Với mức độ vi phạm như trên, Cty La Ngà bị phạt 22 triệu đồng, Cty AB Mauri Việt Nam bị phạt 32 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm như trên chỉ là nước đã qua xử lý. Theo tố cáo của nhiều hộ dân nuôi cá bè trên hồ Trị An thì trong các tháng mùa mưa, hai Cty này còn cố tình xả nước thải chưa qua xử lý ra lòng hồ. 

Cao trào là vào thời gian tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2008, hai nhà máy này liên tục xả chất thải chế biến đường và men có mùi hôi ra hồ, khiến cá của người dân nuôi trên các bè, các dẻo chết hàng loạt.

Đầu tháng 4, 20 hộ dân nuôi cá bè bị thiệt hại đã đứng đơn kiện hai nhà máy trên đòi bồi thường. Chính quyền địa phương (xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã hỗ trợ người dân xác minh thiệt hại. 

Theo thống kê của các hộ dân này thì trong thời gian trên, hai nhà máy trên xả thải không xử lý ra môi trường 3 lần, làm thiệt hại đến 236,7 tấn cá (chủ yếu là cá diêu hồng bị chết ngạt do thiếu oxy). Nhiều hộ dân đã phải bán tống bán tháo lượng cá chết ngạt trên, nếu không hết thì đem phơi khô hoặc bằm ra làm thức ăn gia súc…

Theo báo cáo UBND tỉnh ngày 4/4/2008 của Sở TNMT Đồng Nai thì đã xác minh nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt là do nước thải từ hai nhà máy trên.

Theo đó, Sở TNMT xác định: khu vực xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt là khu vực nằm gần cống xả thải của Cty mía đường La Ngà và Cty men thực phẩm Mauri Việt Nam. Trong thời gian xảy ra hiện tượng cá chết, nước tại vị trí sau cống xả thải của hai Cty trên bị ô nhiễm trầm trọng; cụ thể: chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) bằng 0,1 thấp hơn tiêu chuẩn đến 65 lần, chỉ tiêu COD vượt 27,3 lần, hàm lượng amoniac vượt 6,5 lần.

Thể theo báo cáo này, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định giao Chủ tịch UBND huyện Định Quán làm việc với các bên liên quan để xác định số lượng cá chết, thống nhất mức độ thiệt hại và chi phí bồi thường. 

Sau khi xác minh toàn bộ làng cá bè La Ngà, UBND huyện Định Quán thống kê có tất cả 27 hộ ngư dân có cá bị chết, tổng thiệt hại là hơn 288 tấn.

Sau nhiều lần làm việc, mãi đến ngày 9/1/2009, UBND huyện Định Quán mới ra quyết định buộc hai nhà máy trên phải trả lời chính thức về việc thương lượng bồi thường cho dân. 

Đến ngày 15/1/2009 và 9/2/2009, Sở TNMT tiếp tục lập 2 biên bản xử phạt hành chính hành vi xả thải không đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường đối với hai Cty này để củng cố hồ sơ xử lý. Tuy nhiện, đến thời điểm này hai Cty trên vẫn chưa tỏ thái độ hợp tác bồi thường cho dân.

Tùng Nguyên