Quảng Nam:

Xử phạt cơ sở sản xuất cau “chui” gây ô nhiễm có lao động Trung Quốc

(Dân trí) - Một cơ sở sản xuất trái cau tươi được xây dựng không phép ở khu vực đồi núi gây ô nhiễm môi trường. Khi cơ quan chức năng địa phương đi kiểm tra, một số lao động Trung Quốc ở cơ sở này đã bỏ trốn.

4 tháng nay, người dân xã Tam Xuân 1 và xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc trước sự xuất hiện một cơ sở sản xuất trái cau tươi được xây dựng “chui” ngay tại khu vực đồi núi thuộc địa phận thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2. Cơ sở sản xuất trái cau tươi này lại nằm sát chân đập đại công trình thủy nông Phú Ninh.

Xử phạt cơ sở sản xuất cau “chui” gây ô nhiễm có lao động Trung Quốc - 1
Cơ sở sản xuất cau tươi ngay tại khu rừng Bích Sơn gây khói mù trời
Cơ sở sản xuất cau tươi ngay tại khu rừng Bích Sơn gây khói mù trời

Từ khi cơ sở này đi vào hoạt động, khói mù mịt tấn công vào nhà dân cả ngày lẫn đêm gây mùi khét rất khó chịu. Cơ sở đã dùng củi cây cao su, sơn rừng để đốt sấy trái cau tươi nên khói bay tỏa ra gây cay mắt và khó thở.


Cơ sở sản xuất cau ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cơ sở sản xuất cau ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Là người ở gần cơ sở này, anh Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1982) bức xúc: “Từ khi cơ sở sản xuất trái cau tươi đi vào hoạt động, khói bay mù trời. Họ dùng củi cao su, cây sơn rừng đốt sấy cau nên khói bay ra có mùi khét rất khó chịu, cay chảy nước mắt, còn trâu bò, gà vịt có dấu hiệu mù mắt”.

Anh Phúc cho hay, khu đồi núi này là của ông Chỉnh cho ông chủ cơ sở thuê lại rồi san ủi để xây dựng cơ sở sản xuất. Cơ sở này đã thu gom trái cau tươi từ Tây Nguyên và các tỉnh lân cận rồi đưa vào đây sấy khô sau đó đưa qua Trung Quốc.

3 lao động quốc tịch Trung Quốc tại cơ sở sản xuất
3 lao động quốc tịch Trung Quốc tại cơ sở sản xuất

Bức xúc với cơ sở ô nhiễm này, người dân kéo đến phản đối, đòi đập phá và yêu cầu dừng ngay lập tức 5 lò đang sấy cau đang gây ô nhiễm môi trường.

Khi người dân phản đối, tại cơ sở có 5 lao động quốc tịch Trung Quốc. Khi người dân kéo đến, có 2 người Trung Quốc bỏ đi ra ngoài sau đó được người khác chở đi bằng xe máy. Còn 3 người đàn ông Trung Quốc bịt khẩu trang ngồi trên giường không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dân. Khi sự việc được báo lên Công an tỉnh Quảng Nam để xuống kiểm tra, những người đàn ông Trung Quốc bỏ trốn vào rừng ngay phía sau cơ sở.

Bể ngâm cau khô bằng hóa chất
Bể ngâm cau khô bằng hóa chất

Theo quan sát, cơ sở sản xuất trái cau tươi này có 5 dãy lò được xây dựng liền kề với nhau, có bể chứa hóa chất dùng để ngâm, sấy cau. Các bể chứa bốc mùi nồng nặc và xả thẳng nước thải xuống ao vườn của gia đình anh Phúc rồi chảy thẳng ra phía đập xả nước đổ về sông Tam Kỳ.

Theo tìm hiểu, cơ sở sản xuất trái cau tươi này là của Công ty TNHH TM&DV Nguyên Phong Vân tại Đường 104, thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Công ty này được cấp phép vào ngày 19/5/2017 do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đại diện pháp luật.

Anh Phúc phản ánh nước thải của cơ sở đổ ra khu vườn nhà mình
Anh Phúc phản ánh nước thải của cơ sở đổ ra khu vườn nhà mình

Ngày 15/9, trao đổi với PV Dân trí về cơ sở sản xuất cau tươi gây ô nhiễm môi trường bị người dân phản đối, ông Trần Thanh Xuân – Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, sau khi có phản ảnh về cơ sở sản xuất cau tươi này gây ô nhiễm môi trường, xã đã kiểm tra và có báo cáo đề nghị UBND huyện Núi Thành xem xét ra quyết định xử phạt về hai hành vi sử dụng đất sai mục đích và gây ô nhiễm môi trường.

Sau đó, UBND huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt cơ sở này 15 triệu đồng về hai hành vi nêu trên và yêu cầu tháo dỡ ngay cơ sở trong vòng 10 ngày, nếu chủ cơ sở không tự tháo dỡ thì huyện sẽ cưỡng chế.

Còn về những người Trung Quốc đang làm việc tại cơ sở này, ông Xuân cho biết, những người Trung Quốc làm việc tại đây có đăng ký trạm trú với chính quyền xã, tuy nhiên giấy phép lao động thì không có.

Công Bính