Quảng Ngãi:

Xử lý môi trường ở nơi học sinh vừa học vừa… đeo khẩu trang

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở điểm trường thôn An Vĩnh (trường Tiểu học Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Xử lý môi trường ở nơi học sinh vừa học vừa… đeo khẩu trang - 1
200 học sinh ở điểm trường này vẫn thường phải đeo khẩu trang trong lớp học
 
UBND tỉnh Quãng Ngại yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế, đề xuất phương án khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12.

 

Ông Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường - cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào UBND huyện Sơn Tịnh bố trí thời gian đi kiểm tra, chúng tôi sẽ phối hợp và thực hiện đúng các quy trình, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Được biết, vào ngày 11/11, xã Tịnh Kỳ kết hợp với đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ở địa phương, tổ chức thu gom, tiêu hủy bãi rác thải nằm sát điểm trường này; tuy nhiên thầy và trò ở đây vẫn phải vừa học vừa đeo khẩu trang do bị ảnh hưởng bởi thứ mùi nồng nặc bốc ra từ lò hấp cá gần đó.

 

Trao đổi với Dân trí vào sáng ngày 25/11, thầy giáo Nguyễn Đình Hưng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tịnh Kỳ cho biết: Đến thời điểm này, tình trng ô nhiễm do bãi rác gần như không còn. Chúng tôi chưa phát hiện cá nhân, tổ chức nào vứt rác ở gần trường học. Tuy nhiên, điều chúng tôi vẫn còn trăn trở chính là lò hấp cá gần điểm trường thôn An Vĩnh.

 

Cũng theo thông tin của thầy giáo Nguyễn Đình Hưng, điểm trường thôn An Vĩnh được xây dựng từ năm 1995 đến nay. Hơn 16 năm qua, 4 phòng học chưa được sửa chữa, nâng cấp vì vậy, kết cấu trường lớp bị yếu dần, có thể gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên bất cứ lúc nào.

 

Hồng Long