Xử lý gần 25.000 ô tô chở khách vi phạm

(Dân trí) - Đây là số liệu được Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt đưa ra sau một tháng thực hiện tổng kiểm tra toàn quốc đối với xe ô tô chở khách. Theo đó, lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Cụ thể, trong một tháng cao điểm lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 24.831 xe ô tô khách vi phạm. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ quy định chiếm 23,7% tổng số vi phạm, chở quá số người quy định chiếm 7,6%, đi sai phần đường làn đường chiếm 12,6%, đỗ dừng xe trả khách không đúng nơi quy định chiếm 8,9%...

Trong tháng 6, cả nước đã xảy ra 923 vụ tai nạn giao thông (TNGT) chết 895 người bị thương 696 người. trong đó có 11 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 42 người, bị thương 115 người.

Đã có đó có 32 địa phương giảm cả ba mặt (số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương), 11 địa phương tăng cả ba mặt. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra xử lý 441.282 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 100 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe 14.996 trường hợp, tạm giữ 2.196 xe ô tô, 65.609 mô tô xe máy.

Phúc Hưng