Xu hướng chọn quốc gia du học: Ngày càng... cao cấp hơn!

Nếu như vài năm trước, các quốc gia Châu Á như Singapore, Malaysia, Trung Quốc được nhiều phụ huynh và du học sinh ngắm nghía, chọn là nơi “tầm sư học đạo” thì hiện nay xu hướng đó đang có dấu hiệu chững lại và chuyển dần sang các quốc gia cao cấp hơn như Anh, Mỹ, Canada…

Bình luận về  xu hướng này, Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh –  chuyên gia tư vấn du học của Newzeland cho rằng: Trong thời điểm kinh tế toàn cầu suy thoái và chưa có hướng ra hiệu quả như hiện nay thì sự dịch chuyển này thoạt nhìn có vẻ như “phi logic” song lại rất… hợp lý.

 

Nhìn một cách tổng quan hơn, đó là hiện nay số lượng du học sinh quốc tế tìm đến với các quốc gia Châu Âu, Mỹ... đang bị chững lại, thậm chí có chiều hướng suy giảm, nên các trường này đã phải tìm đến và tung nhiều “chiêu” thu hút hơn ở những thị trường được đánh giá là còn tiềm năng, trong đó có thị trường Việt Nam.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Nhận định này cũng được minh chứng phần nào qua thực tế: Mùa tuyển sinh của các trường nước ngoài tại Việt Nam năm 2013 có vẻ đến sớm hơn. Nếu như các năm trước, phải đến tháng 5-6 các trường mới rậm rịch thông báo tuyển sinh thì năm nay, mới hết Tết, hàng loạt chương trình tuyển sinh du học tại Anh, Mỹ, Canada… đã  “đổ bộ” một cách rầm rộ với số lượng trường nhiều hơn, ngành học, bậc học cũng đa dạng hơn.

 

Những “chiêu” thu hút du học sinh cũng không chịu kém cạnh. Không dừng ở mức là món quà kỷ niệm đặc trưng của từng quốc gia, từng trường mà tại những chương trình triển lãm du học còn thực hiện rất nhiều ưu đãi, như cơ hội xin học bổng, xin visa miễn phí.… hoặc test thử trình độ đầu vào miễn phí của một số trường phải thi đầu vào. Hay công bố những mức hỗ trợ du học sinh, học phí có phần ưu đãi hơn cho những ai đăng ký ngay tại triển lãm. Những ưu đãi đó phần nào tỏ ra hiệu quả khi đã tác động, khiến không ít du học sinh và phụ huynh “mất thăng bằng”, phân vân trong chọn lựa của mình.

 

Theo lời tư vấn của một lãnh đạo cấp Vụ (Bộ GDĐT): Với một du học sinh du học tự túc, ngoài khâu chuẩn bị tốt về kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu quốc gia đến du học, khoản tài chính dự trù đầu tư cho việc học dài hơi, (chí ít cũng phải 2 năm) từ phía phụ huynh thì việc chọn ngành học, trường học phù hợp là điều hết sức cần thiết nếu không muốn nói là “chìa khóa thành công”.

 

Có một nguyên tắc “bất di bất dịch” có thể phát huy hiệu quả trong mọi xu hướng thị trường, đó là: Trước hết phải chọn đúng ngành học mà HS có sở trường, đam mê hay đúng là “thế mạnh” của trẻ. Tiếp theo, tìm hiểu những trường nào uy tín trong đào tạo ngành học đó, bởi trong thực tế ngoại trừ một vài trường quốc tế nổi tiếng, hàng top trên thế giới thì đa phần các trường đều chỉ có thế mạnh ở một vài ngành đào tạo nhất định.

 

Điều này phụ huynh phải tìm hiểu kỹ. Và thêm một yếu tố nữa, cũng không thể bỏ qua đó là khí hậu, nơi ở mà du học sinh sẽ đến sống và học có thích hợp, có an toàn và thật sự phù hợp với thể chất và tâm sinh lý của trẻ…

 

Chỉ khi nào có câu trả lời thỏa đáng cho ít nhất cho 3 vấn đề trên thì việc du học, nhất là du học sinh ở độ tuổi phổ thông mới có cơ sở để phụ huynh có thể tin tưởng về sự thành công trong “Dự án đầu tư cho tương lai” của mình.

 

Theo Thể Uyên

Lao động