Xử 7 “mẹ mìn” mua bán 33 trẻ sơ sinh

(Dân trí) - 33 trẻ sơ sinh đã được mua bán trót lọt trong đường dây gom nhặt trẻ bị mẹ đẻ bỏ rơi của Nguyễn Thị Thinh. Sau nhiều lần hoãn toà vì một bị cáo mang thai và sinh con, Thinh cùng 6 đồng phạm khác đã bị đưa ra xét xử hôm nay, 26/9.

Nhóm “mẹ mìn” đứng trước vành móng ngựa bị phát giác khi Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang ổ nhóm trú gần bến xe Long Biên đang chuẩn bị đưa 2 cháu bé sang Trung Quốc bán.

7 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thinh (tức Thanh, 43 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Ánh (23 tuổi); Thẩm Thị Hòa (tức Mai, 48 tuổi), Hoàng Đức Hiền (59 tuổi, chồng Hòa); Nguyễn Thị Liên (43 tuổi); Bùi Thị Liên (51 tuổi) và Trịnh Thị Nga (28 tuổi).
 
Xử 7 “mẹ mìn” mua bán 33 trẻ sơ sinh - 1
Những “mẹ mìn” trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng đang bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã là Nguyễn Tuấn Cửu (SN 1981), trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội và Lưu Thị Nhuần (SN 1962), ở  Đông Triều, Quảng Ninh.

Tài liệu điều tra xác định, đường dây mua bán trẻ sơ sinh của Thinh tổ chức khá chuyên nghiệp, mỗi bị cáo phụ trách từng phần việc cụ thể, như tìm “nguồn” trẻ, dụ dỗ, thương thảo với những bà mẹ có ý định bỏ con, "vận chuyển" trẻ từ miền Nam ra Bắc để đưa lên biên giới, chuyển tiền giao dịch sau mỗi phi vụ trót lọt qua đường chuyển phát nhanh...
 
Khi trẻ đến biên giới sẽ được đưa qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, một phụ nữ tên Lan, người Việt Nam, sẽ đứng ra nhận trẻ và giao tiền.

Hoạt động từ năm 2007, cho đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Thinh đã 8 lần cùng đồng bọn tham gia mua bán trẻ em, trong đó Thinh đã mua bán trót lọt 7 cháu bé. Thinh đóng vai trò chuyên tìm kiếm, vận chuyển trẻ sơ sinh đi Quảng Ninh để giao dịch với đối tượng tên Lan.

Ngoài ra, “mẹ mìn” này còn 12 lần nhận tiền gửi mua trẻ của Lan để chuyển vào miền Nam thanh toán cho các đầu mối với tổng số tiền hơn 66 triệu đồng. Mỗi lần như vậy, Thinh được Lan bồi dưỡng một khoản tiền nhất định.

Xếp sau Thinh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng đã 7 lần tham gia mua bán 5 trẻ sơ sinh và được hưởng 9 triệu đồng.
 
Xử 7 “mẹ mìn” mua bán 33 trẻ sơ sinh - 2

Chủ mưu vụ án - bị cáo Nguyễn Thị Thinh.

Thẩm Thị Hòa khai nhận 8 lần tham gia mua bán, 5 lần suôn sẻ, nhận được 6,3 triệu đồng tiền ăn chia. Hoàng Đức Hiền, chồng Hoà cũng tham gia với vai trò giúp sức, cùng vợ tìm kiếm, tiêu thụ trẻ gom được.

Bị cáo Trịnh Thị Nga đã một lần tham gia vận chuyển 2 trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc và bị bắt quả tang ngày 17/2/2008.

Hai lần trước, phiên toà sơ thẩm đều phải hoãn vì Nga đang ở cữ. Bị cáo là người duy nhất được tại ngoại vì khi bị bắt đang mang thai, sau đó lại nuôi con nhỏ. Theo chân Nga đến toà có cả chồng và gia đình bị cáo bồng theo cả đứa con vẫn còn đỏ hỏn. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo trong giai đoạn kiêng khem hậu sản nút lỗ tai, đi tất và áo khoác quàng kín với tận cổ. Chốc chốc, Nga lại liếc nhìn ra ngoài cửa phòng và xin tạm dừng cho con bú.

Không người mẹ bỏ con nào được xác định là bị hại trong vụ án có mặt tại phiên xử. Lần trước, một cô bé đến từ Hoà Bình chầu trực trong phiên toà để đòi lại con nhưng tung tích của cháu bé sau khi bị bán vẫn chưa xác định được.

Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài sang đầu tuần tới.

P.Thảo