1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Xới tung mặt đường ngay giữa ngã tư gây kẹt xe hàng giờ.

(Dân trí) - Trưa 30/3, trên đoạn đường ngã 3 Chợ Mai (cuối đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế) giao cắt tỉnh lộ 10 đã xảy ra vụ kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Nguyên nhân của vụ kẹt xe là do đơn vị thi công chưa tính toán kỹ, đào xới đoạn đường ngã tư ngay sát chợ và có đông xe cộ lưu thông.

Theo như lời kể của người dân sống gần đó, khoảng 13h30 chiều, đơn vị thi công đã cho rào đường và đưa xe máy xúc đến xới tung hơn một nửa lòng đường. Đoạn bị xới tung nằm ngay phía trước ngã tư (Chợ Mai - Xóm Lại Thế - đường Nguyễn Sinh Cung – Tỉnh lộ 10) với lưu lượng xe rất lớn.

Một nửa lòng đường bị xe xúc xới tung, sâu khoảng 0,5 mét. Các phương tiện lưu thông phải dồn hết về nửa đường còn lại. Tuy nhiên nửa lòng đường bên kia chỉ rộng đủ cho 1 xe khách chui lọt.

Xới tung mặt đường ngay giữa ngã tư gây kẹt xe hàng giờ.
Đường bị đào ngay trong giờ lưu thông đã gây ra kẹt xe nặng - một chuyện hiếm thấy tại Huế

Theo quan sát, mặt dù đoạn đường có lòng đường khá rộng, nhưng do khu vực đào xới ngay sát ngã tư và kế bên khu vực chợ đông người, cộng thêm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường phần lớn là xe tải, xe khách nên đã dẫn dẫn đến tình trạng 2 xe lớn cùng chặn đầu nhau gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền.

Xe trọng tải lớn trên trục đường chính chen lấn cùng xe máy đổ ra từ 2 đoạn đường nhỏ (khu vực chợ đông người tập trung) khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng. Đoàn xe tắc nghẽn xếp hàng từ giữa cầu Chợ Dinh kéo dài đến siêu thị Gia Lạc.

2 tiếng sau khi tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra, cảnh sát đã được điều động đến để điều tiết giao thông. Đến 17h30, tình hình kẹt xe mới bắt đầu giảm bớt.

Cảnh sát giao thông được điều đến giải tỏa ách tắc
Cảnh sát giao thông được điều đến giải tỏa ách tắc

Bác An – một người đi chợ sau khi thoát khỏi dòng xe cộ bị kẹt cho biết: “Con đường này tệ như ri là vì xe tải đi qua nhiều. Giờ sửa đường thì tốt rồi, nhưng mà sửa cũng phải biết tính toán. Ai đời đào ngay cái đoạn ngã tư hẹp nhất mà sửa trước, xe tải không qua được thì sẽ còn kẹt xe dài dài”.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường bị đào xới khá sâu và không thể sớm lấp lại. Nhiều khả năng trong những ngày tiếp theo, đoạn đường này sẽ gây nhiều khó khăn trong việc lưu thông xe trọng tải lớn.

Cách đây vài tháng, báo chí đã lên tiếng về tình trạng xuống cấp của đoạn đường này. Đây là đoạn đường huyết mạch từ TP Huế về cảng biển Thuận An nên mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, xe khách lưu thông. Mặc dù được sửa chữa nhiều lần nhưng không bao lâu sau, đoạn đường lại hư hại như trước.

Anh Việt – Đại Dương