Xóa sổ bến xe Lương Yên: Không để nhà xe hoang mang

(Dân trí) - Sau bài phản ánh của <i>Dân trí</i> về việc hàng trăm nhà xe lo “bị đẩy ra đường” nếu bến xe Lương Yên đóng cửa, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT giải quyết kịp thời, tránh gây hoang mang cho các doanh nghiệp.

UBND thành phố cho biết, theo phản ánh của Báo điện tử Dân trí ngày 12/6, các doanh nghiệp vận tải đang lo lắng vì việc Bến xe Lương Yên đóng cửa từ ngày 1/7 khi Công ty Lương thực cấp I Lương Yên thực hiện dự án. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Hiệp hội vận tải Hà Nội kiểm tra, giải quyết kịp thời, tránh gây hoang mang cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
 
Bến xe Lương Yên sẽ nhường chỗ cho nhà cao tầng

Bến xe Lương Yên sẽ nhường chỗ cho nhà cao tầng

Bến xe Lương Yên đi vào hoạt động từ năm 2004, đến nay đã có khoảng 300 đầu xe, chủ yếu chạy các tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Hải Phòng... Sau 8 năm bến xe đi vào hoạt động khá ổn định, ngày 6/6/2012, Công ty Lương thực cấp I Lương Yên có văn bản gửi Sở GTVT Hà Nội “xin chấm dứt hoạt động của bến xe tạm” để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư - Tổng Công ty Lương thực Miềm Bắc xây dựng công trình hỗn hợp.

Được biết, Công ty Lương thực cấp I Lương Yên đã có văn bản gửi Sở GTVT Hà Nội đề xuất kéo dài thời gian hoạt động của bến xe này đến hết tháng 9/2012 để nhà xe có thêm thời gian chuẩn bị di dời.

Quang Phong