“Xóa quảng cáo rao vặt - cuộc chiến về mỹ quan đô thị”

(Dân trí) - Bên thềm đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt. Đây là cuộc ra quân “tổng lực” với sự tham gia của nhiều sở ngành: Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Công an, Viễn thông, Điện lực…

Sáng nay 24/12, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hòa (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) xung quanh vấn đề “làm sạch” Thủ đô bằng cách bóc xóa quảng cáo rao vặt (QCRV).

Thưa ông, các chiến dịch bóc xóa QCRV và Đề án xây dựng Điểm thông tin đã được thực hiện ở Hà Nội nhiều lần, nhưng thực trạng QCRV vẫn tràn lan. Vậy đợt ra quân lần này của Hà Nội liệu có khả thi?

Đây là đợt ra quân tổng lực được UBND TP Hà Nội chỉ đạo một cách quyết liệt. Tổ công tác liên ngành của thành phố và các quận, huyện được thành lập, bao gồm: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Công an Hà Nội, Viễn thông Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điện lực Hà Nội và các đơn vị liên quan…

Việc bóc xóa QCRV không phải là chỉ thực hiện trong một vài ngày mà sẽ liên tục thực hiện cho tới khi Hà Nội thực sự sạch, Hà Nội không còn nhếch nhác vì QCRV.
 
“Xóa quảng cáo rao vặt - cuộc chiến về mỹ quan đô thị” - 1
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Xin ông cho biết cụ thể các giải pháp xử lý QCRV?

Thực trạng QCRV không thể giải quyết triệt để trong một, hai ngày ra quân mà đây sẽ là một cuộc chiến về mỹ quan đô thị. Tất cả những trường hợp QCRV trái phép sẽ bị xử lý bằng cách phạt tiền, ngừng cung cấp điện và các dịch vụ viễn thông…

Đối với những đối tượng phát tờ rơi, quảng cáo ở ngã ba, ngã tư đường phố, khi phát hiện tổ công tác sẽ tiến hành thu giữ tang vật vi phạm rồi liên hệ với cơ sở in, cơ sở thực hiện quảng có có tên trên tờ rơi và “mời” họ đến cơ quan chức năng để xử lý.

Nhưng, hiện nay đối tượng QCRV trái phép đều sử dụng dịch vụ thuê bao điện thoại di động trả trước, vậy sẽ quản lý và xử lý ra sao? Liệu viễn thông Hà Nội có vì hoạt động kinh doanh của mình mà kém tích cực ?

Đợt ra quân này do UBND thành phố chỉ đạo nên tất cả những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đều phải tham gia. Riêng với Viễn thông Hà Nội, lãnh đạo đơn vị này đã ký cam kết vào cuộc một cách nghiêm túc và dứt khoát cắt bỏ các dịch vụ viễn thông đối với đối tượng QCRV trái phép.
 
“Xóa quảng cáo rao vặt - cuộc chiến về mỹ quan đô thị” - 2
Những bức tường như thế này sẽ thực sự được "làm sạch"?

Cắt liên lạc của các thuê bao điện thoại, biện pháp này có vi phạm quyền thông tin và được thông tin?

Cắt dịch vụ viễn thông là thực hiện đúng quy định của thành phố và thông tư số 12/2007/TT-BVHTT ngày 29/5/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin về thực hiện Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin.

Những trường hợp phớt lờ quy định, trường hợp bị cơ quan chức năng “mời” đến xử lý lần thứ 3 mà vẫn tái diễn vi phạm thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh của đối tượng, cơ sở vi phạm.

Sau ngày 26/12, việc bàn giao khu vực quảng cáo và trách nhiệm cụ thể như thế nào thưa ông?

Hiện tại, Hà Nội đang triển khai xây dựng, lắp đặt thí điểm các điểm QCRV miễn phí tại 5 quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Long Biên.

Sau ngày 26/12, các phường, xã là những đơn vị quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm cao nhất tại những khu vực để tái diễn tình trạng QCRV trái phép thuộc địa bàn mình.

Với sự huy động tổng lực của UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị chức năng, việc xóa bỏ thực trạng QCRV trái phép sẽ được thực hiện một cách kiên quyết để “làm sạch” đô thị và hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Châu Như Quỳnh (thực hiện)