Xô xát với chủ nhà nghỉ, khách tử vong

Trong lúc xô xát, chủ nhà nghỉ đã dùng tay đấm vào mặt làm vị khách té ngửa, đầu đập xuống sàn nhà, tử vong ngay sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4/3, sau cuộc nhậu với bạn, ông Nguyễn Văn Tuy (SN 1960, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) đã đến thuê phòng của nhà nghỉ Cát Tường (thị trấn Liên Nghĩa). Tại đây, giữa ông Tuy và ông Bùi Ngọc Thông (SN 1963, chủ nhà nghỉ) đã xảy ra xô xát.

 

Trong lúc xô xát, ông Thông dùng tay đấm vào mặt khiến ông Tuy té, đầu đập ra phía sau. Thấy khách không phản ứng gì nữa, ông Thông đã đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

 

Thông tin từ Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Nguyễn Văn Tuy tử vong là do chấn thương sọ não.

 

Theo C. Nguyên
 
Người lao động