Xin chữ đầu năm, "ông đồ" vắng, "ông đồ "đông"

(Dân trí) - Hoạt động xin chữ đầu năm tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám - vào buổi sáng mùng 2 Tết Bính Thân 2016 bắt đầu nhộn nhịp. Chiếm phần lớn là những đoàn khách gia đình có trẻ nhỏ, đến xin chữ cho con cái với mong muốn việc học hành được thuận lợi.

Tại Hồ Văn, Hội chữ Xuân Bính Thân được khai mạc từ 24/12 âm lịch năm Ất Mùi đến 8/1 âm lịch năm Bính Thân, bao gồm cả triển lãm thư pháp chủ đề Uống nước nhớ nguồn. Các quán cho chữ của thầy đồ được dựng lên quanh hồ trong không gian thoáng đãng chào đón khách đến mua chữ đầu xuân.
Tại Hồ Văn, Hội chữ Xuân Bính Thân được khai mạc từ 24/12 âm lịch năm Ất Mùi đến 8/1 âm lịch năm Bính Thân, bao gồm cả triển lãm thư pháp chủ đề "Uống nước nhớ nguồn". Các quán cho chữ của "thầy đồ" được dựng lên quanh hồ trong không gian thoáng đãng chào đón khách đến mua chữ đầu xuân.
Rất nhiều em nhỏ đi theo gia đình đến xin chữ, các chữ này thường là mong mong của cha mẹ.
Rất nhiều em nhỏ đi theo gia đình đến xin chữ, các chữ này thường là mong mong của cha mẹ.
Ông đồ Nguyễn Mạnh Hùng thuộc CLB thư pháp Hương Nam khá đông khách, khách hàng nhí sau khi có chữ không quên chụp ảnh lưu niệm cùng ông đồ.
"Ông đồ" Nguyễn Mạnh Hùng thuộc CLB thư pháp Hương Nam khá đông khách, khách hàng nhí sau khi có chữ không quên chụp ảnh lưu niệm cùng "ông đồ".
Nhiều ông đồ theo phong cách thoáng hơn với bộ áo vét và đeo cà-vạt.
Nhiều "ông đồ" theo phong cách thoáng hơn với bộ áo vét và đeo cà-vạt.

Các ông đồ đang viết chữ, mỗi người một phong cách và tỏ ra rất thoải mái. Lượng người đi xin chữ trong buổi sáng mùng 2 Tết vẫn khá vắng, trong khi tại Văn Miếu thì rất đông đúc.
Các "ông đồ" đang viết chữ, mỗi người một phong cách và tỏ ra rất thoải mái. Lượng người đi xin chữ trong buổi sáng mùng 2 Tết vẫn khá vắng, trong khi tại Văn Miếu thì rất đông đúc.
Một ông đồ trẻ tuổi mang phong cách xưa cũ với mái tóc búi tó kèm cây bút trên đầu.
Một "ông đồ" trẻ tuổi mang phong cách xưa cũ với mái tóc búi tó kèm cây bút trên đầu.
Ông đồ Nguyễn Vũ Hồng Chi trong trang phục kết hợp kim cổ đang bắt đầu viết chữ hoan nghênh quý khách.
"Ông đồ" Nguyễn Vũ Hồng Chi trong trang phục kết hợp kim cổ đang bắt đầu viết chữ "hoan nghênh quý khách".

Một chữ Phật vừa được viết xong bởi ông đồ Nguyễn Vũ Hồng Chi.

Một chữ "Phật" vừa được viết xong bởi "ông đồ" Nguyễn Vũ Hồng Chi.

Một ông đồ nữ.
Một "ông đồ" nữ.
Lượng người xin chữ có vẻ phân bổ không đều, người thì viết liên tục, người lại không có khách.
Lượng người xin chữ có vẻ phân bổ không đều, người thì viết liên tục, người lại không có khách.
Một ông đồ với lượng khách khá đông, vòng trong vòng ngoài chờ đến lượt xin chữ.
Một "ông đồ" với lượng khách khá đông, vòng trong vòng ngoài chờ đến lượt "xin" chữ.
Các ông đồ lúc vắng khách.
Các "ông đồ" lúc vắng khách.
Phơi chữ.
Phơi chữ.

Hữu Nghị