Xiết cổ giết bạn gái để…cướp điện thoại trị giá 300.000 đồng

(Dân trí) - TAND tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa lưu động tại huyện Bắc Hà xét sử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Cao Thanh, sinh năm 1986, trú tại thôn Nậm Cáy 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, tối ngày  25/9/2010, bị cáo Hoàng Cao Thanh mượn điện thoại và gọi cho bạn gái mới quen là Đinh Thị Hà, sinh năm 1991, là học viên của trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Bắc Hà rủ đi chơi.  Do có âm mưu từ trước, nên đang trên đường đi chơi Hoàng Cao Thanh bất ngờ giở trò tàn bạo với bạn gái, xiết cổ nạn nhân Đinh Thị Hà cho đến chết để cướp đi một chiếc điện thoại NOKIA 2700 sau đó mang bán được 300.000 đồng để tiêu xài.

Đây là vụ án mạng nghiêm trọng gây dư luận xôn xao ở huyện vùng cao Bắc Hà. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với công an huyện tổ chức phá án, kịp thời bắt thủ phạm Hoàng Cao Thanh trên đường trốn chạy, sau 48 giờ gây án. 

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Cao Thanh và đồng thời  bị cáo Hoàng Cao Thanh còn phải bồi thường thiệt  hại 58,4 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
 
Phạm Ngọc Triển