Huế:

Xích lô “tí hon” nhộn nhịp về đêm

(Dân trí) - Gần đây trên các tuyến phố tại Thành phố Huế, trào lưu xích lô “tí hon” đang mới mẻ, thu hút nhiều tầng lớp người dân và các em nhỏ cố đô, góp phần vào sự lựa chọn địa điểm vui chơi lành mạnh cho mọi người vào dịp hè này.

Chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên vài tháng trở lại đây nhưng xích lô “tí hon” với hình thức lạ mắt đã được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Theo tìm hiểu những chiếc xích lô nhỏ này được nhập chủ yếu ở miền Nam. Chủ xe cho thuê xe thu nhập một tối khoảng 500 nghìn – 800 nghìn. Địa điểm thuê xe được tập trung khá nhiều tại Huế như công viên đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Bà Triệu, Trung tâm văn hóa thiếu nhi TP Huế...

Bề ngoài, những chiếc xe xích lô được thiết kế nhỏ gọn, được làm giống nguyên bản của chiếc xích lô lớn. Với kiểu dáng bắt mắt, sinh động đặc biệt, xích lô còn được gắn đèn và nhạc tạo nên sự hấp dẫn cho người điều khiển nhất là với trẻ em.

Anh chở em đi dạo trên xích lô tí hon

Anh chở em đi dạo trên xích lô "tí hon" ở góc công viên đường Nguyễn Hữu Thọ

Loại hình này dường như đang trở thành lựa chọn của nhiều người để giải trí hay thư giãn lúc rảnh rỗi buổi tối. “Em thấy trò chơi này rất thú vị và hấp dẫn nên em luôn lựa chọn trò chơi này để giải trí” – em Linh Đan chia sẻ.

Với thời tiết nóng bức của mùa hè, chỉ từ 10 - 15 nghìn đồng thuê xe/tiếng, các em nhỏ cũng như du khách có thể thuê được một chiếc xích lô “tí hon” để dạo quanh trên các con đường hóng mát cũng như trải nghiệm về loại phương tiện truyền thống gắn liền với con người nơi đây.

Không chỉ thu hút các em nhỏ, xích lô tí hon cũng thu hút những bạn trẻ độ tuổi 16 trở lên. Việc đạp xích lô “tí hon” đi dạo vào buổi tối thay vì xe máy hay xe đạp điện đem lại sự mới mẻ, lành mạnh và còn có thể rèn luyện sức khỏe, làm đẹp thêm trên những con đường tại Huế.


“Những chiếc xe xích lô tí hon này rất hữu ích trong việc quảng bá văn hóa du lịch nơi đây. Từ xích lô truyền thống được biến hóa thành những chiếc xích lô nhỏ gọn giúp cho mọi người được trải nghiệm, vui vẻ và phần nào hiểu hơn về loại phương tiện đặc trưng của Huế” - một bạn trẻ ở thành phố chia sẻ.

Hình ảnh những chiếc xe xích lô tí hon ngoài mặt giải trí còn là một nét văn hóa mới của Huế khi xích lô gần như là 1 biểu tượng của cố đô, đem lại cái nhìn thích thú cho khách du lịch khi đến Huế.

Thích thú đạp xe xích lô tí hon đi dạo phố buổi tối.

Thích thú đạp xe xích lô "tí hon" đi dạo phố buổi tối.

                                                                                                            Diễm Châu – Đại Dương