1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xem xét xử lý tài xế xe biển xanh chống đối cảnh sát

(Dân trí) - Tài xế chiếc xe biển xanh 80A không chấp hành hiệu lệnh của các chiến sĩ công an đang phân luồng giao thông chống ùn tắc. Người này còn được cho là có hành vi thô lỗ với tổ công tác.

Ngày 19/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xem xét xử lý tài xế Nguyễn Duy T. (lái xe của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), người được xác định có hành vi thô lỗ với các chiến sĩ công an đang phân luồng giao thông.

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của tài xế T., sai phạm đến đâu xử lý đến đó.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 18/1, tại khu vực chân cầu Chương Dương hướng đi Bát Tràng. Thời điểm trên, lực lượng CSGT và CSCĐ tổ chức phân luồng, chống ùn tắc, yêu cầu xe ô tô đi hướng khác để tránh xung đột.

Lúc này, tài xế Nguyễn Duy T. điều khiển xe Fortuner biển xanh 80A không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, thậm chí còn có hành vi thô lỗ với CSCĐ. Tổ công tác yêu cầu tài xế T. xuống xe giải quyết. Anh này cùng chiếc xe biển xanh sau đó đã được đưa về Công an phường Bồ Đề để xử lý.

Theo lãnh đạo Công an phường Bồ Đề, tại trụ sở công an, qua thử nồng độ cồn, cơ quan chức năng không phát hiện tài xế T. có sử dụng bia, rượu.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên