Xem xét sửa Hiến pháp vào kỳ họp QH cuối năm

(Dân trí) - Nhận định quy trình sửa Hiến pháp phức tạp, cần xin ý kiến Bộ Chính trị, trưng cầu dân ý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH đề nghị cần đặc biệt quan tâm nếu QH quyết bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường.

“Tiếp tục trình vào thời gian thích hợp”

Xem xét sửa Hiến pháp vào kỳ họp QH cuối năm - 1
3 lần biểu quyết, đường sắt cao tốc đều không đạt số phiếu quá bán (ảnh: Việt Hưng).

Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7 QH XII vừa qua, UB Thường vụ cho rằng, đường sắt cao tốc là một dự án lớn, có mối quan hệ, tác động nhiều mặt, được cử tri và dư luận đặc biệt quan tâm. QH đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện các mặt một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông trong cả nước cũng như từng vùng, hệ thống giao thông Bắc - Nam.

Cho rằng cách nhận định chưa đủ “thẳng”, Chủ nhiệm UB an ninh quốc phòng Lê Quang Bình yêu cầu “phải nói rõ việc QH chưa thông qua chủ trương đầu tư dự án, sau mới đến việc giao Chính phủ hoàn chỉnh, chuẩn bị thêm”.

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Nguyễn Văn Pha tổng kết ý kiến cử tri sau kỳ họp cho rằng dư luận đánh giá cao việc QH dừng không cho triển khai dự án. Kết quả “bấm nút” của QH thể hiện trách nhiệm rất lớn trước nhân dân.

Xung quanh đồ án quy hoạch chung Hà Nội, ông Pha nhấn mạnh, các tầng lớp dân cư đặc biệt quan tâm. Sau kỳ họp, đón nhận thông tin thành phố quyết định đổi tên đường Láng – Hòa Lạc thành “Đại lộ Thăng Long”, dư luận phấn khởi tin chắc bản quy hoạch sẽ không còn trục Thăng Long từng gây nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “chỉnh”, QH không bác bỏ mà chưa thông qua để nghiên cứu kỹ vấn đề nguồn vốn thực hiện dự án trong bối cảnh công nợ tăng. QH đã có nhiều ý kiến xác đáng và Chính phủ đang nghiêm túc lắng nghe.

 “Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để tiếp tục trình dự án vào thời gian thích hợp”, ông Phúc quả quyết.

Về hoạt động chất vấn trong kỳ họp, ông Lê Quang Bình thoáng băn khoăn về quy trình khi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đăng đàn thay mặt… Chính phủ trả lời chất vấn, nhất là khi Thủ tướng không vắng mặt. Theo ông Bình, luật định QH chỉ chất vấn Thủ tướng, các thành viên Chính phủ chứ không chất vấn Chính phủ. Chủ nhiệm UB an ninh quốc phòng cũng nhìn nhận cách trả lời của Phó Thủ tướng như “triển khai Nghị quyết với các Bộ trưởng, thứ trưởng trong Chính phủ”.

Xem xét sửa Hiến pháp vào kỳ họp QH cuối năm - 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 7 vừa qua (ảnh: Việt Hưng).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc “đỡ lời”, theo luật tổ chức Chính phủ, Thủ tướng có thể ủy quyền cho Phó Thủ tướng trả lời chất vấn QH. Thông lệ trước nay, kỳ họp QH giữa năm, Phó Thủ tướng thường trực vẫn đăng đàn.  

Đánh giá chung, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định kỳ họp thứ 7 là một trong những kỳ họp có chất lượng cao, để lại ấn tượng sâu sắc. Không khí kỳ họp thực sự dân chủ, thể hiện trách nhiệm, tinh thần xây dựng cao, nhất là trong hoạt động trả lời chất vấn.

Sửa hiến pháp trong kỳ họp cuối năm

Bàn về nội dung, chương trình kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII sẽ diễn ra cuối năm nay, Văn phòng QH dự kiến dành thời lượng lớn cho công tác lập pháp. 9 dự án luật, 1 nghị quyết sẽ được xem xét thông qua (chiếm khoảng 15 ngày) trong khi 10 dự án luật khác sẽ được cho ý kiến (khoảng 10 ngày).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, bộ này sẽ đóng vai trò cơ quan chủ trì với 2 luật quan trọng: Luật phòng, chống buôn bán người và Luật thủ đô (đã bị rút khỏi chương trình kỳ họp thứ 7 vào phút chót).

Chủ nhiệm UB pháp luật Nguyễn Văn Thuận nêu vấn đề, tổng kết thí điểm mô hình không tổ chức HĐND cấp xã, phường sẽ liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp. Trong trường hợp QH quyết bỏ cơ quan lập pháp ở cấp chính quyền này thì cần sửa Hiến pháp ngay trong kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII, để chuẩn bị cơ sở cho Đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm 2011.

Ông Thuận cảnh báo, quy trình sửa Hiến pháp phức tạp, cần xin ý kiến Bộ Chính trị, trưng cầu ý kiến quần chúng nhân dân nên cần đặc biệt quan tâm để sắp xếp cho kịp thời gian.

P.Thảo