1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Xem xét khởi tố vụ cô giáo mầm non "ôm" tiền bỏ trốn

(Dân trí) - Nguồn tin Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) CA TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã xác minh bà Hồ Thị Bích Loan (phụ trách nhóm trẻ gia đình Hoa Mai) ôm tiền bỏ trốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 
Trường mầm non Hoa Mai, nơi bà Loan từng  phụ trách
Trường mầm non Hoa Mai, nơi bà Loan từng  phụ trách
 
Theo cơ quan điều tra, việc bà Loan nhận 75 triệu đồng của 5 phụ huynh để hứa “chạy trường” cho 10 trường hợp là con, cháu họ được vào học lớp 1 tại các trường điểm của TP Cần Thơ nhưng sau đó lại ôm tiền bỏ trốn đã gây thiệt hại cho nhiều người.

Quá trình điều tra , phòng PA83 còn làm rõ, trước khi bỏ trốn, bà Loan còn nợ bà Trần Thị Tư (ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) 55 chỉ vàng 24K, thiếu nợ 56 triệu đồng tiền thuê nhà của 4 người dân khác gồm: bà Bùi Thị Vóc (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) 36 triệu đồng; bà Nguyễn Ngọc Nga (P.An Hòa) 7 triệu đồng; bà Trần Thị Hồng (P.An Hòa) 3 triệu đồng và ông Phạm Công Thức (P.An Hòa) 10 triệu đồng.

Như đã thông tin, bà Hồ Thị Bích Loan tự đặt tên cơ sở trông trẻ của mình là Trường mầm non tư thực Hoa Mai gây hiểu lầm cho phụ huynh, thực chất đây chỉ là một nhóm trẻ độc lập. Theo quy định cơ sở này chỉ được trông giữ 50 trẻ nhưng điểm trường này thường xuyên trông giữ gần 150 trẻ với 4 cấp lớp: nhóm trẻ và các lớp mầm, chồi, lá. Từ tháng 8/2012, bà Loan đã thu mỗi học sinh gần 1 triệu đồng tiền học; đến ngày 9/9, nhiều phụ huynh đã đóng tiền chở con đến cơ sở này nhập học theo thông báo thì thấy cơ sở đã đóng cửa, bảng hiệu được tháo xuống, bà Loan cũng biến mất.

Hiện PA83 đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo pháp luật. Công an TP Cần Thơ yêu cầu những ai là nạn nhân của bà Loan hoặc biết bà Loan đang trốn ở đâu hãy liên hệ với Phòng An ninh chính trị nội bộ CA TP Cần Thơ theo số điện thoại: 07103.882125.

Hoàng Tùng