Huế:

Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố

(Dân trí) - Trong ngày 23/4, đoàn xe chở thú quảng cáo cho buổi diễn tối của đoàn xiếc Sao Mai diễu quanh Huế nhiều lần. Người đi đường rùng minh nhìn cảnh 2 bên thành xe chở voi quá thấp và không có gác chắn phía sau để bảo vệ, phòng tai nạn.

Đi theo đoàn xe, chúng tôi ghi nhận có 3 xe chở thú. Xe đầu chở khỉ, dê, gấu; xe sau chở 2 con ngựa và xe cuối chở 1 con voi to. Nối đuôi qua các tuyến phố, đoàn xe quảng cáo đã gây được sự chú ý và tò mò người đi đường và các hộ dân bên đường.

Ở xe chở ngựa, 2 chiếc dây thừng buộc sơ sài vào cổ ngựa chứ không xỏ qua mũi. Đáng chú ý là không có phần bản lề chắn phía sau thùng xe.

Nguy hiểm hơn cả, ở xe cuối cùng chở voi có ghi bảng “Voi dữ nguy hiểm cách xa 10m” nhưng theo quan sát, thành xe 2 bên rất thấp, chỉ bằng 1/3 chiều cao voi. Đặc biệt ở phần gác chắn phía sau không biết vì lý do gì đã mở toang hoang. Chú voi to lớn đứng trong thùng xe cứ thấy cây xanh 2 bên là đưa vòi lên bứt cho cả lá và cành cây vào miệng. Mỗi lần gặp phải cành cây to, cứng, voi gì người giật lá làm cả cơ thể dồn sang một bên thùng xe.

Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 1
Xe chở voi dữ hòa vào dòng người đông đúc ở đường Phan Đăng Lưu, TP Huế

Cảnh dong voi giữa phố đã hút 20-30 xe máy theo sau cứ bám sát đuôi xe để xem. Thậm chí có người còn áp sát thùng xe để xem cho rõ.

Nếu có một tai nạn xảy ra với chiếc xe chở voi, có thể voi dữ sẽ ngã xuống đè xe máy và người phía sau hay đi hai bên. Hay tại xe chở ngựa, nếu 2 chú ngựa bị bứt dây thừng buộc trên người và lao xuống đường chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Đây là một tình huống cảnh báo cho các đoàn xiếc lần sau khi đi giữa nơi đông người cần hết sức cẩn thận, rào chắn thùng xe chứa thú theo quy định để tránh gây nguy hiểm cho người dân. 

Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 2

Đoàn xe có 3 xe, đi đầu là xe chở khỉ, gấu, dê có khung củi rào chắn cẩn thận

 
Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 3

Xe thứ 2 chở ngựa buộc sơ sài bằng dây thừng quanh cổ, phía sau thùng xe không có gác chắn
 
Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 4

Riêng xe chở voi trông rất sơ sài vì không có các điều kiện bảo hộ đảm bảo an toàn
 
Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 5

Thấy cây xanh, voi liên tục giơ vòi bứt lá, cành cây đưa vào miệng
 
Xe xiếc chở voi dữ không rào chắn “tung tăng” giữa phố - 6

Với kiểu lưu thông như thế này, không khó hình dung tình huống voi dữ có thể gây ra tai nạn.

Đại Dương