Khánh Hòa:

“Xẻ thịt” đảo Hòn Rùa, lấp hơn 12.800 m2 Vịnh Nha Trang

(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án trên đảo Hòn Rùa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) được xác định có nhiều sai phạm, trong đó có việc lấp danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang hơn 12.800 m2.


Chủ đầu tư dự án trên đảo Hòn Rùa được xác định đã lấn Danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang hơn 12.800 m2

Chủ đầu tư dự án trên đảo Hòn Rùa được xác định đã lấn Danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang hơn 12.800 m2

Chiều 12/10, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án tại đảo Hòn Rùa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định chủ đầu tư dự án “Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa” là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa đã có hành vi lấn chiếm đất hoặc sử dụng trái phép di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật: Cụ thể chủ đầu tư dự án nói trên đã thực hiện đổ đất đá lấn biển Vịnh Nha Trang, với diện tích hơn 12.800 m2, đất ngoài ranh giới dự án được giao.

Với hành vi vi phạm này, UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa 70 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên và khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 16/10; báo cáo kết quả khắc phục cho UBND tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng xác định, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình đường giao thông nội bộ trên đảo Hòn Rùa ngoài ranh giới đất dự án được giao, với diện tích hơn 1.000 m2, chiều dài đoạn đường 127m là trái với giấy phép xây dựng được cấp trước đó.

Với hành vi này, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa bị xử phạt 40 triệu đồng, đồng thời UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng thi công và khắc phục lại hiện trạng đất ban đầu trước ngày 6/11.

Ngoài 2 hành vi trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kết luận chủ đầu tư dự án nói trên còn vi phạm thêm 2 hành vi khác. Cụ thể, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi không lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định; bị xử phạt 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình giám sát môi trường theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa là 175 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án này đã xẻ thịt trái phép đảo Hòn Rùa diện tích hơn 1.000m2, dài 127m
Ngoài ra, chủ đầu tư dự án này đã "xẻ thịt" trái phép đảo Hòn Rùa diện tích hơn 1.000m2, dài 127m

Theo tìm hiểu, đảo Hòn Rùa nằm trong quần thể danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang, cách bờ biển khoảng 3km, thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lâu nay, hòn đảo này kết hợp với núi Cô Tiên và biển Bãi Tiên nằm gần đó đã tạo nên một tổ hợp cảnh quan tuyệt đẹp trên Vịnh Nha Trang. Thế nhưng, từ nhiều tháng qua, hòn đảo này đang bị tác động từ các phương tiện cơ giới đã làm biến dạng một vùng biển rộng lớn.

Trước đó vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa thực hiện dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa. Dự án có diện tích hơn 14ha, với tổng vốn đầu tư của dự án 56 tỷ đồng.

Được biết, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) 105 triệu đồng cho các hành vi sai phạm.

Cụ thể, xử phạt 70 triệu đồng vì chủ đầu tư đã đổ đất đá lấn biển thuộc Vịnh Nha Trang với diện tích hơn 17.500 m2, đất ngoài ranh giới được giao; xử phạt 35 triệu đồng vì không thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh, nước biển ven bờ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Viết Hảo