Phú Yên:

Xe tải mắc lầy, tài xế vội đem hàng đi... giấu

(Dân trí) - Đang trên đường chở gỗ đến điểm tập kết, xe tải bị trật bánh xuống ruộng làm nhiều khúc gỗ hộp văng xuống đường. Tài xế vội vàng vàng tẩu tán, cất giấu gỗ trong nhà dân rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Dự, Trưởng công an xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, lực lượng cứu hộ đã vận chuyển hơn 30 khúc gỗ sơn huyết (trên 1m3) cùng phương tiện là xe ô tô tải BKS 61L-7643 về Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) để điều tra tìm chủ phương tiện, nguồn gốc gỗ.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ông Dự cho biết, trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra phát hiện xe ô tô 61L-7643 (chưa rõ người điều khiển) bị trật hai bánh nằm nghiêng bên bờ ruộng. Tại hiện trường, hơn 10 khúc gỗ hộp vương vãi ra đường, gây ách tắc giao thông tại thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung.

Nghi vấn xe vận chuyển gỗ trái phép, đơn vị tiếp tục kiểm tra tại khu dân cư xóm Hòa Tròn thì phát hiện thêm 23 khúc gỗ được lái xe tẩu tán, cất giấu trong nhà dân.

Theo nhận định ban đầu của các ngành chức năng, vào thời điểm trên, xe ô tô này lưu hành trên quốc lộ 29, đến chân cầu Bi thuộc thôn Phú Hiệp 2 rẽ qua đường nội đồng vào xóm Hòa Tròn để trút gỗ. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ, đường nhỏ khiến xe bị trật bánh xuống ruộng nên tài xế phải tẩu tán gỗ để thoát thân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

                                                                                                            Sơn Công