1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Xe tải lật nghiêng đè chết một phụ nữ có thai 8 tháng

(Dân trí) - Người phụ nữ xấu số tên là Nguyễn Thị Lý (SN 1965, trú tại tổ 2, phường Lào Cai, TP Lào Cai). Khi đang được chồng đèo xe máy đi trên đường quốc lộ 70 chị Lý đã bị xe chở xi măng lật đè vào người làm gãy cổ và chết ngay tại chỗ.

Xe tải lật nghiêng đè chết một phụ nữ có thai 8 tháng - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng hơn 8h sáng ngày 20/5, tại km194+700, Quốc lộ 70 Lào Cai - Hà Nội (địa bàn tổ 10, phường Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải chở xi măng và xe máy đi trên đường làm chết 2 người và một người bị thương.

Chiếc xe tải chở xi măng biển kiểm soát 24N-5184 do tài xế Đỗ Xuân Hùng điều khiển từ nhà máy xi măng Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) đi ra hướng trung tâm thành phố Lào Cai đã bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 24K7-8653 do anh Phạm Văn Minh (trú tại tổ 2, phường Lào Cai) chở vợ đi trên đường.

Vụ va chạm đã làm anh Minh ngã xuống đường bị thương và thoát chết trong gang tấc, còn chị Lý (vợ anh Minh đang mang thai 8 tháng) ngồi sau xe bị xe tải chở xi măng lật nghiêng đè vào người làm gãy cổ và chết ngay tại chỗ.

Chiếc xe tải chở xi măng bị lật nghiêng đã lao vào thành rào chắn bảo vệ hành lang quốc lộ 70 làm cho lái xe Đỗ Xuân Hùng cũng bị chết kẹt trong ca bin xe và phải khó khăn lắm mới lấy được thi thể ra khỏi xe.

Vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông trên địa bàn gần hai giờ đồng hồ, phải đến gần trưa quốc lộ 70 Lào Cai - Hà Nội mới thông được xe hoàn toàn.

Ngọc Triển - Tiến Dũng