Bình Định:

Xe tải lao xuống vực, 3 người may mắn thoát nạn

(Dân trí) -Chiếc xe tải đang đổ đèo bỗng dưng bị bể hơi thắng, mặc dù tài xế đã gắng điều khiển chiếc xe về đường cứu nạn nhưng bất thành, chiếc xe đã lao xuống vực sâu 30m.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 19/7, tại km 1241 +200 trên đèo Cù Mông (thuộc tổ 5, KV 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Chiếc xe tải mang BKS 75K 4212, do tài xế Nguyễn Long (35 tuổi, ở Thừ Thiên Huế) điều khiển theo hướng từ TP HCM về Huế, trên xe chở giấy vệ sinh và nước uống đóng chai, khi đến khu vực trên thì bất ngờ lao về phía bên trái đường tông thẳng vào hệ thống taluy đường bảo vệ, trước khi lao xuống vực sâu.
 
Chiếc xe tải nằm lăn lóc dưới vực sau khi xé bung một đoạn taluy.
Chiếc xe tải nằm lăn lóc dưới vực sau khi "xé" bung một đoạn taluy.

Rất may, tài xế Long chỉ bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Riêng 2 người cùng đi trên xe này là anh Nguyễn Nhì (25 tuổi) và anh Nguyễn Đang (35 tuổi, đều ở Thừa Thiên Huế) đã kịp nhảy ra khỏi ca bin trước khi chiếc xe lao xuống vực.

Vụ tai nạn đã làm chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, giấy tờ, nước uống văng tung té và gần 25 mét taluy mềm trên đèo bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Công an phường Bùi Thị Xuân đã kịp thời có mặt giải quyết vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong lúc đang đổ đèo thì xe tải bị bể hơi thắng. Mặc dù tài xế đã nỗ lực điều khiển chiếc xe về đường cứu nạn nhưng bất thành.

Doãn Công