TPHCM:

Xe tải “dính bẫy” vì đi vào đường cấm

(Dân trí) - Vừa chạy vào làn đường mới tái lập dành riêng cho xe máy thì lập tức chiếc xe tải chở hàng chục tấn sắt thép phải “trả giá” khi bánh sau của chiếc xe sụp xuống mặt đường.

Xe tải “dính bẫy” vì đi vào đường cấm - 1
Cố đi vào đường cấm, xe tải sập hố giữa đường

Sự cố xảy ra vào đêm 26/1 tại Xa lộ Hà Nội đoạn chạy ngang phường An Phú, quận 2 TP.HCM.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BS: 54T-2359 do tài xế Nguyễn Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển chở hàng chục tấn thép lưu thông trên Xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn đi Thủ Đức. Vừa qua trạm thu phí cũ thì tài xế cho xe tải chạy vào làn đường vừa mới tái lập dành riêng cho xe máy (hạng mục công trình thi công dự án mở rộng xa lộ Hà Nội gói thầu xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước).

Do trọng tải chiếc xe quá lớn trong khi mặt đường vừa tái lập chưa thể chịu lực nên toàn bộ phần bánh sau xe tải bị sụp xuống. Tại hiện trường, dù đầu đường đã có biển cảnh báo cấm xe 4 bánh nhưng tài xế ô tô tải vẫn cố tình chạy vào.

Sau sự cố xảy ra, lực lượng thanh tra giao thông yêu cầu tài xế liên hệ xe kéo để giải tỏa hiện trường. Theo đơn vị thi công, ngay khi chiếc xe tải này được kéo đi sẽ cho công nhân khắc phục ngay sự cố để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Trung Kiên