Hà Nội:

Xe tải đấu đầu, bịt kín đường đi

(Dân trí) - Khoảng 13h chiều 21/4, hai chiếc xe tải chạy ngược chiều đấu đầu nhau khiến một chiếc xe ngã “bổ chửng”, quay ngang, bịt gần kín đoạn quốc lộ 21B nối hai xã Bích Hòa và Đồng Mai (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tài xế bị thương khá nặng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải loại 5 tấn BKS 33M-3658 nằm chỏng vó giữa đường. Khung sắt phía đầu xe bung hẳn ra, rơi trên vệ cỏ ven đường. Trên thùng xe có khá nhiều than bùn, một lượng lớn đã đổ hết ra đường.
 
Xe tải đấu đầu, bịt kín đường đi - 1
Chiếc xe tải ngã chỏng vó, bịt kín gần hết đường giao thông.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian xảy ra tai nạn, chiếc xe trên do tài xế Nguyễn Văn Đức điều khiển đang chở than bùn đến lò nung gạch, thì gặp một chiếc xe tải nhỏ hơn, loại 1,25 tấn, đi ngược chiều. Đến địa phận trước cụm công nghiệp Thanh Oai, chiếc xe tải nhỏ bất ngờ đi lấn đường, gây ra va chạm giữa hai chiếc xe.

Khi PV có mặt tại hiện trường, chiếc xe tải nhỏ đã được đưa đi trong tình trạng hỏng hóc khá nặng ở phần đầu bên trái cabin, nơi tài xế ngồi. Nhiều nguồn tin cho hay, tài xế này bị thương khá nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ít phút sau, CSGT và lực lượng cứu hộ giao thông đã có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ việc, tránh gây ùn tắc.

Tiến Nguyên