Khánh Hòa:

Xe tải bẹp dúm sau va chạm với tàu hỏa, 3 người thương vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải ở Khánh Hòa đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng, vào chiều nay 4/10.

Hiện trường xe tải bẹp dúm sau va chạm với tàu hỏa khiến 1 người chết, 2 người trọng thương ở Khánh Hòa (Ảnh: Anh Tín)
Hiện trường xe tải bẹp dúm sau va chạm với tàu hỏa khiến 1 người chết, 2 người trọng thương ở Khánh Hòa (Ảnh: Anh Tín)

Chiều 4/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người chết, 2 người trọng thương.

Trước đó vào khoảng 13h50 ngày 4/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) đã xảy ra một tai nạn giữa xe tải và tàu hỏa đang chạy hướng TP HCM - Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến xe tải chở hàng mang BKS 79C-00735 bị hất văng hơn 5 mét, bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Theo ông Phạm Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng. Trong đó, 2 người bị mắc kẹt trong ca bin, 1 người văng ra ngoài và bị xe tải đè dưới gầm.

Khi ấy, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng đã phá cửa kéo 2 người kẹt trong cabin ra ngoài, đồng thời hợp sức lật chiếc xe tải nằm nghiêng để giải cứu người còn lại đang bị đè kẹt dưới gầm của chiếc xe tải.

3 người đàn ông bị thương được sơ cứu và chuyển đi bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa cấp cứu. “Đến tối nay, Công an thị xã báo lại đã có một người tử vong, còn 2 người còn lại chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cứu chữa”, ông Phạm Ngọc Khánh cho biết.

Sau vụ tai nạn, tàu hỏa dừng lại khoảng 30 phút để khắc phục sự cố rồi mới tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Viết Hảo