An Giang:

Xe tải bể bánh, chổng vó, 2 người thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Khoảng 16h30 hôm nay, 3/11, một chiếc xe tải đi trên tỉnh lộ 941 theo hướng huyện Tri Tôn về TP.Long Xuyên. Khi đến địa phận xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, An Giang), xe tải bất ngờ bể bánh rồi lật ngửa trên lộ. Tài xế và phụ xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại hiện trường, chiếc xe tải gặp nạn mang biển kiểm soát 68C-021.71. Toàn bộ đầu xe hư hỏng nặng, còn đuôi xe cũng bị hư nhiều chỗ, nhiều hàng hóa trên xe đổ tràn xuống lộ.

Tài xế tên K. chưa hết bàng hoàng cho biết, khi đang lưu thông với tốc độ trên 40km thì xe bất ngờ chao đảo. Anh K. cố kìm lái và giảm ga nhưng sau đó chiếc xe trượt dài sang trái rồi chổng vó lên trời. May mắn cả anh K. và phụ xe chỉ bị thương nhẹ mặc dù đầu xe nát bét.

Chiếc xe bị bể bánh sau. Khi chiếc xe trượt dài bên lề trái, rất may không có xe đi chiều ngược lại nên không có thêm thiệt hại xảy ra.

Hiện tài xế đã gọi điện thoại về cho chủ phương tiện đến đưa hàng hóa về và mang xe đi sửa.

Chiếc xe tải trượt dài qua lề trái rồi chổng vó lên trời
Chiếc xe tải trượt dài qua lề trái rồi chổng vó lên trời

Phần đầu xe hư hỏng nặng...
Phần đầu xe hư hỏng nặng...

Nhiều hàng hóa trên xe đổ xuống đường
Nhiều hàng hóa trên xe đổ xuống đường

Nguyễn Hành