Lâm Đồng:

Xe múc đất đứt xích, đèo Bảo Lộc ùn tắc nghiêm trọng

(Dân trí) - Cho đến 19 giờ tối qua 21/4, lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng vẫn phải trực điều phối giao thông rất khó khăn trên đèo Bảo Lộc vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng diễn ra từ 16 giờ cùng ngày.

Ông Sơn Sa Kỳ, cán bộ cảnh sát giao thông đang có mặt tại hiện trường cho biết: Do sự cố trong quá trình thi công nâng cấp đường đèo, một chiếc xe múc đất bị đứt xích lật ra đường tại cua Chữ C thuộc km 106 - 107 đã làm giao thông tắc nghẽn từ 16 - 17 giờ chiều qua.

 

Lực lượng chức năng phải dùng biện pháp khẩn cấp kéo chiếc xe sang một bên, tái lập giao thông nhưng cũng chỉ đủ để một luồng xe lưu thông. Đến 19 giờ cùng ngày, khu vực đèo Bảo Lộc đang có mưa lớn nhưng cảnh sát giao thông vẫn phải trực điều phối, đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường.

 

Đèo Bảo Lộc là cung đường nguy hiểm kéo dài hơn 10km trên quốc lộ 20 không có đường tránh nào khác, hàng trăm xe ô tô các loại phải chờ để lần lượt đi qua đoạn đường kẹt, dưới trời mưa to. Theo ông Sơn Sa Kỳ, do mưa quá to, việc giải phóng chướng ngại vật để thông đường vẫn chưa thể thực hiện nhanh chóng, giao thông càng hỗn loạn.

 

Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng - cho biết thêm, Sở đã phải điều lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường đến hiện trường để cùng giải quyết sự cố.

 

Sơn Tùng
TTXVN