Quảng Nam:

Xe máy cán phải đinh, hai mẹ con tử nạn

(Dân trí) - Trên đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chơi, bất ngờ lốp xe của anh Thanh bị thủng do dính đinh, anh Thanh mất tay lái. Vợ con anh ngồi sau bị văng xuống đường, ngay lúc đó xe ô tô tải chạy đến cán phải.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 3/7.
 
Xe máy cán phải đinh, hai mẹ con tử nạn  - 1
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Anh Võ Ngọc Thanh (33 tuổi) điều khiển xe môtô BKS 92F8-1080 chở theo sau vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi) cùng con gái là Võ Nguyễn Thu Thảo (3 tuổi, cùng trú thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam).

Khi chạy trên QL1A theo hướng TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ra TP Đà Nẵng, khi đến km 979 + 973 QL1A (thuộc thôn 3, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) thì bất ngờ lốp xe sau của anh Thanh bị đinh đâm thủng, bị xì lốp. Anh Thanh bị mất tay lái làm xe đổ xuống đường, chị Thủy cùng cháu Thảo văng ra một đoạn.

Bất ngờ ngay lúc đó, từ phía sau, xe ô tô tải (chưa rõ lái xe và biển kiểm soát) lao tới đâm vào mẹ con chị Thủy. Hậu quả chị Thủy tử vong tại chỗ, cháu Thảo tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.   

Sau vụ tai nạn, tài xế lái xe ô tô tải trên đã chạy trốn khỏi hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Được biết đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ thủng lốp xe do đinh tặc gây nên.
 
 Công Bính