Nghệ An:

Xe lao xuống ruộng, 20 hành khách hú vía

(Dân trí) - Chiếc xe khách mang biển Lào chở khoảng 20 người cùng hàng hóa bất ngờ lao xuống ruộng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong nghiêm trọng về người.

Xe lao xuống ruộng, 20 hành khách hú vía
Chiếc xe lao xuống ruộng nhưng rất vay không gây thương vong nghiêm trọng về người
 
Vào khảng 2h30 sáng nay (14/5), chiếc xe khách mang biển số Lào UN- 0219, do tài xế Phan Văn Đường (SN 1974, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang chạy đến ngã ba cầu Rộ thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống ruộng lúa. Do hành lang của quốc lộ 46 không có rào chắn nên chiếc xe đã bay ra ruộng một đoạn khoảng 10m.

Chiếc xe nằm gọn dưới ruộng, 20 hành khách trên xe được một phen hoảng loạn; toàn bộ lúa, ngô trên xe bị đổ ra ngoài và ướt hết. Vụ tai nạn xảy ra làm hai người bị thương, đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Thanh Chương.

Anh Hoàng Văn Cảnh, quê ở Diễn Lâm (Diễn Châu), kể lại: “Tôi đi làm ăn, buôn bán ở Lào được hơn 1 tháng rồi. Hôm qua (13/5) khoảng 18 giờ mấy anh em lên xe khách này về quê thăm nhà. Lúc lên xe có khoảng 20 người cùng một số nông sản như lúa, ngô được đưa từ Lào về. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, mọi người đang ngủ ngon thì bỗng nghe sầm. Tỉnh dậy thấy xe và người nằm dưới ruộng lúa. Thật khủng khiếp quá, may mà không có ai bị gì”.

Anh Cảnh cũng cho biết thêm, lúc đó mọi người tranh giành đập cửa kính để chui ra và dẫm đạp lên nhau. Một lát sau khi mọi người đã chui ra hết vẫn nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy tới và thấy có 2 người mắc kẹt dưới gầm xe. Hai người này lập tức được kéo ra và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CA huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân; đồng thời huy động các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đưa chiếc xe khách lên bờ.
 
 
Xe lao xuống ruộng, 20 hành khách hú vía
Lúa, ngô trong xe đổ hết ra ruộng.

 
Xe lao xuống ruộng, 20 hành khách hú vía
Chiếc xe được kéo khỏi hiện trường.

Nguyễn Duy - Văn Lý