Quảng Ngãi:

Xe khách thả 150kg nội tạng động vật hôi thối xuống đường

(Dân trí) - Chiếc xe khách Bắc - Nam bất ngờ dừng trên quốc lộ 1A, thả xuống 3 thùng nội tạng động vật thối rồi bỏ đi. Khi cơ quan chức năng xuất hiện, chủ nhân của lô hàng không lộ diện.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 7h15 ngày 2/4, Đội Quản lý thị trường số 6 (Sở Công thương) phát hiện 3 thùng xốp trước quán cơm bình dân Út Một (do bà Nguyễn Thị Phận làm chủ) trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn gần bgã ba Dốc Sỏi (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn).

Kiểm tra lô hàng vô chủ tại hiện trường

Kiểm tra lô hàng vô chủ tại hiện trường

Chứng kiện vụ việc, bà Nguyễn Thị Phận, kể lại: “Tôi thấy xe khách dừng lại trước quán, sau đó thấy phụ xe bê 3 thùng xốp dán kín bằng keo trong bỏ xuống đường. Xe chạy đi rồi nhưng không thấy ai nhận hàng. Tò mò với 3 thùng hàng “vô chủ”, tôi tới xem như thế nào thì có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Nghi là hàng phi pháp tôi liên hệ ngay với cơ quan chức năng đến kiểm tra”.

Qua kiểm tra lô hàng, Đội Quản lý thị trường số 6 xác nhận trong 3 thùng xốp có chứa nội tạng heo, có mùi hôi thối rất khó chịu, trọng lượng ước khoảng 150kg.

Điều đáng lưu ý, trong quá trình kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường, không thấy chủ lô hàng xuất hiện. Trên thùng xốp có ghi thông tin tên “Hồng”, số điện thoại “0983321130”. Khi cơ quan chức năng liên hệ vào số điện thoại này thì người cầm máy không nghe mà tắt máy.

Trên thị trường hiện nay có loại bột săm pết dùng để ngâm các loại thịt, nội tạng thối, biến thực phẩm ôi thối thành thực phẩm tươi chỉ sau 2 phút. Từ đây thực phẩm bẩn sẽ được đưa vào các nhà hàng, chế biến thành món ăn cho thực khách.

Tiêu hủy số nội tạng hôi thối

Tiêu hủy số nội tạng hôi thối

Ông Bùi Tấn Chinh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 - cho biết: “Phát hiện hàng hóa này trên xe khách rất khó, điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông. Nếu không phát hiện kịp thời, người dân sẽ bị các loại thịt và nội tạng thối đe dọa đến tính mạng”.

Sau khi lập biên bản, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 150kg nội tạng thối trên và tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Long