Quảng Bình:

Xe khách lật ngửa, hàng chục hành khách đập cửa kính thoát thân

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở theo 17 hành khách chạy với tốc độ rất nhanh nên khi đến khúc cua, gặp đường trơn, đã bất ngờ lao sang vệ đường rồi xoay đuôi, lật ngửa. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, đập cửa kính thoát thân.

Khoảng 19h tối 30/7, tại KM 687 trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 73B - XXX đang chạy theo hướng Nam - Bắc từ Đà Nẵng về Quảng Bình, do tài xế Đậu Thanh Chí (SN 1982, trú xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) điều khiển đến đoạn đường trên đường thì bất ngờ lật ngửa.

unnamed-4-ac4d8

Chiếc xe khách lật ngửa trên Quốc lộ 1A

Cú lật xe khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, toàn bộ cửa kính xe bị vỡ. Tài xế, phụ xe cùng 15 hành khách hoảng hốt la hét, chen nhau chui cửa kính thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, 3 người bị thương nhẹ đã được xuất viện về nhà. Người còn lại được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, cùng với người dân đưa hành khách bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do lúc đó thì xe khách chạy khá nhanh nên khi vào khúc cua và kèm theo đường trơn khiến xe lao sang bên phải đường rồi bất ngờ lật ngửa.

Văn Lịnh