Xe khách lấn trái, 4 người chết và bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 21/1 tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

 
Xe khách lấn trái, 4 người chết và bị thương - 1
Hiện trường vụ tai nạn
 
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/1, tại Km 1582 + 170, quốc lộ 1 A thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xe khách giường nằm mang biển số 51B - 028.79  từ Phan Rang đi TPHCM đâm thẳng vào 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều, làm 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

 

Tại hiện trường 2 người đi trên xe máy biển số 86Z 1 - 4546 do Nguyễn Đức Khanh (sinh 1988) ở Vũ Hòa, Đức Linh(Bình Thuận) điều khiển chở người yêu tên Nguyễn Thị Thúy Kiều, ở Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên về quê ăn tết, cả 2 người đều bị dập nát phần đầu do bánh xe ô tô cán qua làm chết thảm tại chỗ.

 

Sau đó, chiếc xe khách trên tông tiếp vào một chiếc xe máy khác mang biển số 86C1 - 046.81 do chị Lê Thị Kim Hường (sinh 1979) cầm lái chở em gái tên Lê Thị Kim Huệ (sinh 1981) cùng ở Ninh Thuận đang đi tới, cách nhau chỉ khoảng 10m, tài xế xe khách không còn kịp xử lý nên làm 2 người này bị trọng thương. Hiện 2 chị em Hường - Huệ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận rât nguy kịch.

 

Theo Công an huyện Thuận Nam, xe khách biển số 51B - 028.79 do tài xế Nguyễn Viết Long (sinh năm 1976), ở phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) điều khiển, từ Phan Rang đi Sài Gòn đến đoạn đường trên đã chạy lấn đường để vượt xe đi trước và tông trực diện vào 2 chiếc xe máy đi ngược chiều.

 

Vụ tai nạn được Công an huyện Thuận Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Võ Tấn

Vietnamnet