Nghệ An:

Xe khách chở hai cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh

(Dân trí) - Chiếc xe khách lưu thông từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội vận chuyển 2 cá thể hổ được ngâm trong bình thủy tinh đã bị CSGT Trạm Diễn Châu bắt giữ vào tối 19/4.


Hai cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh.

Hai cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh.

Sáng ngày 20/4, Trung tá Cao Viết Tuấn - Phó trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT CA Nghệ An) cho PV Dân trí biết, lực lượng vừa bắt vụ vận chuyển trái phép hai cá thể hổ trên xe khách đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Theo đó, vào lúc 19h ngày 19/4/2018, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt CA tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tiến hành dừng kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 51B-175.37 do Nguyễn Xuân Năm (SN 1975, trú Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông hướng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có hai thùng xốp được bọc kín nhiều lớp. Tiếp tục kiểm tra trong thùng xốp, Tổ công tác phát hiện hai bình thủy tinh chứa hai cá thể hổ.

Tổ công tác đã đưa xe cùng tang vật về tại Trạm CSGT Diễn Châu để làm rõ.


Một trong hai cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh.

Một trong hai cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh.

Tại đây, tài xế Năm và phụ xe là Trần Thế Phong trình bày, vào khoảng 10h30 ngày 18/4, anh Năm điều khiển xe khách từ bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đi Hà Nội. Lúc này, Trần Thế Phong nhận được điện thoại từ anh Trình (quản lý xe khách) yêu cầu cùng một phụ xe khác là Nguyễn Phước Tài vào kho bốc hai thùng xốp màu trắng bên trong có chứa hai bình thủy đưa lên xe để vận chuyển ra Hà Nội.

Tuy nhiên, khi chiếc xe lưu thông đến km 422 quốc lộ 1A qua địa bàn Nghệ An đã bị Tổ CSGT Trạm Diễn Châu bắt giữ và lập biên bản.

Hiện Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hai cá thể hổ bàn giao cho Phòng cảnh sát kinh tế CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê