Đắk Lắk:

Xe khách chở 30 người tông 2 ô tô, hành khách hoảng loạn la hét

(Dân trí) - Sau khi tông trực diện vào chiếc xe tải đi ngược chiều, chiếc xe khách chở theo 30 hành khách tiếp tục va chạm với một chiếc xe container khác rồi lao thẳng xuống khu vườn phía bên đường.

Khoảng 2h sáng ngày 25/11, trên QL 14 đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một chiếc xe khách và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 

Xe khách lao thẳng xuống lề đường sau tai nạn
Xe khách lao thẳng xuống lề đường sau tai nạn

 

Theo thông tin bao đầu, vào thời điểm trên chiếc xe khách mang BKS 76B - 000.48 do tài xế Phạm Quang Hưng (29 tuổi) điều khiển trên QL 14 lưu thông hướng từ tỉnh Gia Lai về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đến đoạn ngang qua phường Bình Tân, tài xế xe khách cho xe vượt chiếc xe container mang BKS 81C - 087.07 chạy cùng chiều.

Khi đang vượt xe container, chiếc xe khách bất ngờ tông thẳng vào xe tải mang BKS 51C-641.80 do tài xế Lương Ngọc Vinh (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Sau khi đâm vào xe tải, chiếc xe khách tiếp tục va chạm nhẹ với chiếc xe container rồi lao thẳng xuống vườn bắp của người dân ở ven đường mới dừng lại.

 

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau cú va chạm
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau cú va chạm

 

Cú tông mạnh khiến anh Vinh là tài xế của xe tải tử vong tại chỗ, anh Hưng tài xế xe khách cùng một nữ hành khách trên xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lúc xảy ra tai nạn, 30 hành khách trên xe la hét hoảng loạn và cố gắng đập vỡ cửa kính để thoát thân ra ngoài khi xe khách dừng lại.

Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe tải bẹp dúm, vỡ nát; phần đầu xe khách bị móp méo, hư hỏng, kính xe vỡ tung tóe khắp mặt đường.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thị xã Buôn Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhằm giải tỏa giao thông, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thúy Diễm