Đắk Lắk:

Xe khách bị ném đá vỡ kính, hành khách hoảng loạn

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở theo 20 người lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk bất ngờ bị một số đối tượng đi xe máy áp sát, dùng đá ném vỡ kính xe rồi tẩu thoát.

Sáng 2/4, Đại tá Hà Công Thượng - Trưởng Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) - cho biết đang tiến hành công tác điều tra làm rõ vụ ném đá xe khách xảy trong đêm 1/4.

Hiện trường xe khách bị ném đá vỡ kính (ảnh H.Đ)
Hiện trường xe khách bị ném đá vỡ kính (ảnh H.Đ)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 1/4, chiếc xe khách của nhà xe Thanh Nhàn mang BKS 47B - 015.58 do tài xế Võ Trường An (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lưu thông trên QL 27 hướng từ TP Đà Lạt – thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Khi xe lưu thông đến khu vực đèo thuộc địa phận huyện Lắk bất ngờ bị 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe gắn máy chạy lạng lách, đánh võng trước đầu xe khách rồi áp sát dùng đá ném vỡ kính xe sau đó rồ ga bỏ chạy.

Hậu quả khiến một mảng kính lớn phần hông xe khách bị vỡ nát, hàng chục hành khách trên xe tuy không bị thương nhưng vô cùng hoảng loạn.

Ngay sau vụ việc, tài xế đã nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để tiến hành truy bắt các đối tượng.

Thúy Diễm