Đắk Lắk:

Xe khách bị lật, 4 người chết, hơn 15 người trọng thương

(Dân trí) – Ít nhất 4 người chết, hơn 15 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 636+300 - QL 14 (đoạn qua thị trấn Ea DRăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 18h 45’ ngày 4/10.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách BKS 60B – 00.779, do tài xế Trần Văn Hải (SN 1979, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên bất ngờ chiếc xe bị lật nghiêng bên lề đường.

Hậu quả đã khiến 4 người chết tại chỗ và hơn 15 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Được biết, trên xe lúc này có 32 người, 2 trong 4 người chết được xác định danh tính là Lưu Thị Thanh (SN 1989) và Trần Lý Hải Băng (SN 2010) đều ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Viết Hảo