Xe khách bị ép lật nhào, gần 20 người thoát chết

Chỉ vì xin tín hiệu đèn vượt không được, tài xế xe khách Phương Trang đã qua mặt lề phải rồi ép xe khách khác vào dải phân cách cho đến khi xe này bị lật. Rất may, tổ CSGT gần đó đập kính xe cứu gần 20 người thoát chết.

Khoảng 10 giờ ngày 15/12, trên quốc lộ 1 thuộc xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng may mắn mọi người thoát chết.   

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo CSGT, trước lúc xảy ra tai nạn vài phút, xe khách loại 30 chỗ ngồi chở gần 20 hành khách mang biển số 69K-5180 do tài xế Hồ Hoàng Kiếm (SN 1982 ngụ phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) lưu thông từ hướng Trung Lương về Mỹ Thuận chạy đúng tuyến đường, thì xe khách Phương Trang loại 50 chỗ ngồi mang biển số 51B-007.36 chạy từ phía sau xin tín hiệu đèn qua mặt, nhưng tài xế Kiếm không cho qua.

Sau một lúc nhá đèn liên tục, tài xế xe khách Phương Trang lấn vào lề phải vượt lên và ép xe của tài xế Hoàng Kiếm liên tục vào dải phân cách.

Bị ép, tài xế Hoàng Kiếm đã ủi sập liên tiếp 5 dải phân cách và lật xe.

Rất may, lúc này tổ công tác tuần tra của Trạm CSGT Trung Lương đang làm nhiệm vụ ngay đó nên đã đập kính xe đưa gần 20 hành khách ra khỏi xe. Chỉ có vài người bị thương nhẹ.

Theo M.Sơn - Người lao động