Hà Tĩnh:

“Xế hộp” tan tành phần đầu vì mất lái

(Dân trí) - Đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc “xế hộp” bỗng nhiên mất lái, loạng choạng rồi lao thẳng vào dải phân cách đường ngược chiều. Hậu quả là chiếc xế hộp hư hỏng hoàn toàn phần đầu, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Lực l
Lực lượng công an huyện Nghi Xuân đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 20h30 phút ngày 31/12/2012, tại Km 469, quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo một số người dân địa phương, vào thời điểm trên, chiếc xe con mang BKS: 37A-072.74 (không rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Hà Tĩnh - thành phố Vinh (Nghệ An), khi đi đến địa đểm trên đã bất ngờ mất lái, loạng choạng rồi lao thẳng vào dải phân cách đường hai chiều.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xế hộp bị hư hỏng hoàn toàn phần đầu.
Sau cú đâm mạnh, chiếc xế hộp bị hư hỏng hoàn toàn phần đầu.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe con quay ngang, chắn phần đường ngược chiều làm giao thông ách tắc cục bộ. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến để giải cứu tài xế, đồng thời cùng nhau đẩy chiếc xe con tấp vào lề đường tránh ùn tắc giao thông. Hậu quả, chiếc xe con bị hư hỏng hoàn toàn phần đầu, lốp trước của xe con bị nổ tung, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an huyện Nghi Xuân đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Tú