Nghệ An:

Xế hộp đâm hai xe máy điện, 4 học sinh thương vong

(Dân trí) - Trên đường đi học, nhóm học sinh gồm 4 em đi trên 2 xe máy điện bất ngờ bị người điều khiển xế hộp đâm phải. Cú đâm mạnh, làm 1 em chết, 3 em khác bị thương.

Xế hộp đâm hai xe máy điện, 4 học sinh thương vong

Chiều 22/4, Tổ CSGT Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày (22/4) tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8B với đường Lê Xuân Đào, thuộc địa bàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên.


Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8B với đường Lê Xuân Đào, thuộc địa bàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên.

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8B với đường Lê Xuân Đào, thuộc địa bàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên.

Vào thời gian trên, người đàn ông điều khiển xe ô tô con mang BKS 37A-274.54 do anh Đinh Nhâm Thông (SN 1982, trú khối 1, phường Hưng Bình, TP Vinh) lưu thông từ phía cầu Yên Xuân về TP Vinh. Khi đến ngã tư giao nhau nói trên người điều khiển xe ô tô BKS 37A-274.54 bất ngờ đâm vào nhóm học sinh gồm: Em Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, trú xóm 5, Hưng Xá, Hưng Nguyên); Phạm Anh Tuấn (SN 2000, xóm 2, Hưng Tân, Hưng Nguyên) điều khiển xe đạp điện 37MĐ1 - 30221; Nguyễn Thị Quyên (SN 2001, trú xóm 5, Hưng Xá, Hưng Nguyên) và Trần Thị Anh Thư (SN2001, xóm 5, Hưng Lam, Hưng Nguyên) điều khiển xe máy điện chưa có biển số.


Chiếc xe gây tai nạn làm 1 em học sinh chết sau khi đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn làm 1 em học sinh chết sau khi đưa đi cấp cứu.


Sau khi đâm 4 em học sinh, chiếc xe ô tô con lật nghiêng.

Sau khi đâm 4 em học sinh, chiếc xe ô tô con lật nghiêng.

Cú đâm mạnh vào 2 xe đạp điện (4 em học sinh đi trên 2 xe đạp điện) văng một đoạn dài tầm 5-10m tại ngã tư nói trên. Ngay lập tức, cả 4 học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng em Trần Thị Anh Thư sau khi đưa đến bệnh viện đã bị trả về nhà tử vong. Hiện 3 em Hùng, Tuấn và Quyên đang được cấp cứu tại bệnh viện.

“Người đàn ông này nghi đã uống rượu nên mới gây tai nạn kinh hoàng như thế này. Khi gây tai nạn, người đàn ông này còn nghe mùi rượu và gây ra hậu quả thật đau lòng…”, một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết.


Chưa dừng lại, xe này đâm vào lan can sắt bên đường.

Chưa dừng lại, xe này đâm vào lan can sắt bên đường.


Nằm phơi bụng và tài xế bị thương nhẹ.

Nằm phơi bụng và tài xế bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Tổ CSGT CA Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Nguyễn Duy