Thanh Hóa:

“Xế hộp” của trưởng Công an huyện tông gãy cột điện, lao xuống ao

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, một chiếc ô tô con bỗng nhiên mất lái loạng choạng rồi đâm gãy cây cột điện bên đường và phi thẳng xuống ao.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 19/1, trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua địa bàn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương. 

Chiếc ô tô đang được trục vớt lên bờ.
Chiếc ô tô đang được trục vớt lên bờ.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời gian trên chiếc ô tô mang BKS 36A 00125, đang lưu thông hướng Nông Cống - thành phố Thanh Hóa, khi đi đến địa điểm trên thì mất lái lao vào cột điện bên phải đường và rơi xuống ao gần đó.

Tại hiện trường, chiếc xe bẹp nát phần đầu, toàn bộ đèn và một số phụ kiện khác bị hư hỏng nặng, chiếc xe ngay sau đó được xe cứu hộ đến trục vớt và đưa đi, gần đó chiếc cột điện bị gãy làm đôi. Rất may vào thời điểm trên không có người đi bộ và phương tiện lưu thông gần đó, nên không xảy ra thương vong.

Chiếc ô tô gây tai nạn đang được xe cứu hộ mang đi sửa chữa.
Chiếc ô tô gây tai nạn đang được xe cứu hộ mang đi sửa chữa.

 Cột điện bị chiếc ô tô trên đâm gãy làm đôi.
 Cột điện bị chiếc ô tô trên đâm gãy làm đôi.

Được biết chủ nhân của chiếc ô tô trên là của ông Lê Hồng Võ, Trưởng công an huyện Tĩnh Gia. 

Vụ tai nạn trên đã khiến cho tuyến Quốc lộ 45 bị ách tắc cục bộ, do người dân hiếu kỳ kéo ra xem rất đông. Ngay sau đó CSGT, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Thùy