Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng

(Dân trí) - Rạng sáng nay (ngày 9/10), trên đèo Lò Xo thuộc địa phận thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người bị thương nặng, trong đó lái xe trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang biển số 57L-5619 kéo theo rơ-mooc mang biển số 51R-7506 chở đầy gỗ tròn lưu thông trên Đèo Lò Xo theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng. Danh tính của tài xế chưa được xác định. Theo thông tin ban đầu, khi đang đổ đèo Lò Xo, xe đã bị mất thắng, phụ xe và chủ hàng nhảy ra khỏi ca-bin bị đập đầu xuống đường gây thương tích nặng. Lái xe đã cố gắng đưa xe dựa vào vách núi cao khiến ô tô leo lên bờ ta luy dương và lật ngửa bụng lên trời, bản thân tài xế bị kẹp chặt trong ca-bin xe sau khi xe lật ngửa.
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đèo Lò Xo đã kịp thời điều động xe cứu thương đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu và điều động xe chuyên dụng của Hạt Quản lý đường bộ huyện Đăk Glei (Kon Tum) đến để giải cứu tài xế đang bị mắc kẹt trong ca-bin xe. Do xe chở gỗ quá nặng và bị lật ngửa nên phải dùng cả máy hàn gió đá cắt ca-bin xe để giải cứu tài xế. Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, tài xế bị kẹt trong ca-bin mới được giải cứu đưa đi cấp cứu.
 
Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do xe chở gỗ quá tải, tài xế đi đêm nên không quan sát được đường đèo, đổ dốc nhanh dẫn đến mất thắng. Hiện Công an Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ vụ TNGT trên.
 
Dưới đây là ảnh hiện trường vụ tai nạn:
 
Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng - 1


Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng - 2


Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng - 3


Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng - 4


Xe đầu kéo mất phanh lật trên đèo, 3 người bị thương nặng - 5



Đại Hòa