Xe đầu kéo mắc kẹt giữa đỉnh dốc, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ

(Dân trí) - Một chiếc xe tải đầu kéo chở hàng nặng từ Lào Cai đi Lai Châu bị hỏng máy nằm ngang đường trên đỉnh dốc Cốc San lúc 12h trưa nay 13/2. Đoạn quốc lộ 4Đ Lào Cai - Sa Pa vì thế bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Xe đầu kéo mắc kẹt giữa đỉnh dốc, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ - 1
Chiếc xe đầu kéo đâm vào một xe tải ngược chiều khiến xe tải hỏng phần đầu
 
Những nhân chứng cho biết, cả một đoàn xe khá dài lưu thông theo hướng Sa Pa - Lai Châu đã phải dừng lại ở hai đầu dốc Cốc San khi một chiếc xe trong đoàn mang biển kiểm soát 25C-00099 của Công ty vận tải hàng hóa Gia Bảo (Lai Châu) bị hỏng máy nằm ngang quốc lộ 4Đ, mắc đầu vào một chiếc xe tải khác khiến xe này bị bẹp dí đầu. Sau đó xe cứu hộ được điều đến lai dắt chiếc xe bị hỏng khiến đoạn đường càng thêm ách tắc.

 

Phải rất vất vả lực lượng cứu hộ mới đưa được chiếc xe đầu kéo vào gần lề đường, giải tỏa lối đi cho dốc Cốc San. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, đoạn đường đã có thể lưu thông chậm, tuy nhiên xe tải cỡ lớn vẫn chưa thể đi qua được do đoạn đường dốc hẹp, chiếc xe lại “mắc cạn” đúng đoạn cua tay áo.
 
Xe đầu kéo mắc kẹt giữa đỉnh dốc, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ - 2


Xe đầu kéo mắc kẹt giữa đỉnh dốc, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ - 3

Không có lực lượng chức năng, các xe nhỏ tự tìm lối lách khá nguy hiểm

 

Sau khi vụ việc xảy ra khá lâu mới thấy cảnh sát giao thông có mặt làm nhiệm vụ. Khi lực lượng chức năng chưa có mặt, các xe tự “điều hành”, liều mình lách qua đường hẹp, khá nguy hiểm.

 

Phạm Ngọc Triển