Hòa Bình:

Xe đầu kéo gặp nạn khi lao dốc, tài xế tử vong trong cabin

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo trọng tải lớn trong lúc lao dốc Thung Khe (Mai Châu) đã đâm vào ta luy dương khiến lái xe bị kẹt trong cabin, tử vong.


Chiếc xe đang lao dốc với tốc độ cao thì gặp nạn khiến xe biến dạng, hư hỏng.

Chiếc xe đang lao dốc với tốc độ cao thì gặp nạn khiến xe biến dạng, hư hỏng.

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình), vào lúc 2h30 ngày 17/1, tại km 130 + 900 Quốc lộ 6, thuộc địạ phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-12625 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-00150 do Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1983, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển đang di chuyển hướng Hà Nội - Sơn La, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, đoán là có tai nạn. Tại hiện trường người dân thấy một chiếc xe lớn chở sắt khi đang xuống dốc Thung Khe đã đâm vào ta luy dương bên phải đường theo hướng Hà Nội - Sơn La. Chiếc xe ô tô phần đầu bị biến dạng, rơ-moóc bên phải bị hỏng nặng, toàn bộ sắt trên xe bị hất xuống đường, người lái xe bị kẹt trong cabin.

Xe đầu kéo gặp nạn khi lao dốc, tài xế tử vong trong cabin - 2

Công an cùng người dân đã trưng dụng một chiếc xe cẩu của người dân sống gần đó, kéo thùng cabin giải cứu lái xe đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng huyện Mai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dốc Thung Khe, huyện Mai Châu là con đường có độ dốc cao, quanh co khúc khuỷu, thường có sương mù cản tầm nhìn, trơn trươt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đoạn đường này được cắm nhiều biển cảnh báo nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Đàm Quang