Nghệ An:

Xe đạp tuần tra “ngủ quên” sau lễ diễu hành hoành tráng

(Dân trí) - Sau lễ diễu hành hoành tráng, hình ảnh các chiến sĩ công an khu vực mặc sắc phục đi tuần tra trên những chiếc xe đạp chuyên dụng không hiện diện trên đường phố Vinh (Nghệ An) như mong đợi. Thay vào đó, xe đạp “đắp chiếu”, phủ bụi trong nhà xe.

Ngày 15/12/2015, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 200 chiếc xe đạp chuyên dụng phục vụ tuần tra do một ngân hàng tài trợ với tổng trị giá 546 triệu đồng. Mỗi chiếc xe đạp được trang bị dùi cui điện, đèn pin, cặp đựng tài liệu, bình nước.

Số xe đạp trên được cấp cho các cán bộ công an khu vực tại các phường trên địa bàn TP Vinh phục vụ công tác tuần tra, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông…

"Chiến dịch" này hy vọng mang lại hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an khu vực mặc sắc phục đi xe đạp đến từng hộ dân, thân thiện, gần gũi với dân.

Ngay sau lễ tiếp nhận, một buổi diễu hành bằng xe đạp chuyên dụng đã diễn ra trên các tuyến phố ở TP Vinh để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Nhưng sau đó, những chiếc xe đạp bị “thất sủng”, nằm “ngủ quên” trong các nhà xe của công an khu vực. Thậm chí có những chiếc xe còn bọc nguyên nilon, chưa qua một lần sử dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng trên diễn ra phổ biến ở nhiều đơn vị trên địa bàn TP Vinh, nguyên nhân được đưa ra là do xe đạp không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của các chiến sĩ công an. Địa bàn rộng, nếu tuần tra, làm nhiệm vụ bằng xe đạp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Chúng tôi sống ở đây nhưng lâu lắm rồi chưa thấy công an mặc sắc phục đạp xe đi làm. Hình ảnh công an mặc sắc phục đạp xe đi làm đến từng hộ dân sẽ rất thân thiện nhưng như thế rất tốn thời gian. Nếu một vụ việc xảy ra, công an đạp xe đến nơi thì cũng đã hoàn tất rồi”, một người dân tại phường Trung Đô, TP Vinh nhận định.

Tại trụ sở Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh, có 5 chiếc xe đạp sau khi tiếp nhận được “cất giữ” phía sau, phủ kín bụi. Tại khu vực nhà xe ở phường Trung Đô, TP Vinh, 9 chiếc xe đạp vẫn nằm nguyên vị trí sau khi được tiếp nhận.

Được biết, với địa bàn rộng gồm 15 khối và 17.000 nhân khẩu, việc sử dụng xe đạp trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ khiến các chiến sĩ công an gặp rất nhiều bất tiện.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Thế Bảy - Phó trưởng công an phường Trung Đô cho biết đơn vị được tiếp nhận 9 chiếc xe đạp phục vụ công tác tuần tra. Tuy nhiên thời gian qua cán bộ rất ít khi đi tuần tra bằng xe đạp.

Riêng Trung tá Thái Mạnh Hùng - Trưởng công an phường Hưng Bình - cho biết, đơn vị sử dụng rất hiệu quả 8 chiếc xe đạp chuyên dụng được tiếp nhận. “Sau khi tiếp nhận 8 chiếc xe đạp chuyên dụng, phường đã cấp cho các cán bộ công an khu vực làm nhiệm vụ và sử dụng rất hiệu quả. Với đặc thù những tuyến giao thông trong phường thường nhỏ hẹp nên việc đi bằng xe đạp rất thuận lợi. Việc các cán bộ công an khu vực mặc sắc phục đến từng hộ dân tuyên truyền và nắm tình hình khiến người dân cảm thấy thân thiện, qua đó công việc cũng thuận lợi hơn. Anh em cán bộ vẫn thường xuyên sử dụng xe đạp đi làm nhiễm vụ mỗi ngày”, Trung tá Hùng khẳng định.


9 chiếc xe đạp chuyên dụng ngủ quên tại trụ sở Công an phường Trung Đô, TP Vinh.

9 chiếc xe đạp chuyên dụng "ngủ quên" tại trụ sở Công an phường Trung Đô, TP Vinh.


Một chiếc xe phủ bụi phía sau cánh cửa sắt.

Một chiếc xe phủ bụi phía sau cánh cửa sắt.


Theo nhiều cán bộ công an, việc dùng xe đạp đi tuần tra, nếu gặp sự vụ gì sẽ khó xử lý.

Theo nhiều cán bộ công an, việc dùng xe đạp đi tuần tra, nếu gặp sự vụ gì sẽ khó xử lý.

Ở địa bàn TP Đà Nẵng, một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình tuần tra bằng xe đạp, theo Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng - trên địa bàn có 320 xe được trang bị cho 45 phường. Qua theo dõi thấy các phường vẫn hoạt động. Tuy nhiên, có một số phường do tính chất địa bàn, công việc nên ít sử dụng. Hiện cơ quan đang kiểm tra, rà soát lại để có đánh giá, giải pháp cho phù hợp.

Một người dân ở phường Bình Hiên (quận Hải Châu) cho biết, đợt trước thấy các chiến sĩ công an thường xuyên đi xe đạp tuần tra nhưng đợt này không thấy.

Lực lượng cảnh sát Đà Nẵng tuần tra bằng xe đạp trong ngày đầu nhận xe
Lực lượng cảnh sát Đà Nẵng tuần tra bằng xe đạp trong ngày đầu nhận xe

Trước đó, ngày 15/12/2015, 100 chiếc xe đạp đặc chủng phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh trật tự khu vực đã được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bàn giao cho cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự quận, huyện.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Chính cho biết, cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại đơn thuần mà là sự đổi mới về tác phong làm việc; chống tình trạng hình thức, xa dân, góp phần thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng nền an ninh trật tự tại cơ sở, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng sâu rộng.

Nguyễn Tình - Khánh Hồng