Phú Yên:

Xe container quệt trạm biến áp gây chập điện rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Chiếc xe container sau khi va quệt vào trạm biến áp, khiến điện bị chập mạch cháy làm mất điện và hư hỏng nhiều thiết bị điện của người dân khu vực xung quanh, sau đó tài xế đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 30/3, tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (khu tái định cư khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) xe container mang BKS:79C-03005 do tài xế Trương Văn Hà (SN 1976, trú ở phường Vĩnh Phương, TP Nha Tranh, Khánh Hòa) điều khiển đã va quệt vào trạm biến áp T-214 tổ 11 khu phố Ninh Tịnh 2 gây mất điện tại khu vực này.

Phần đuôi xe container va quệt vào thùng
Phần đuôi xe container va quệt vào thùng tủ điện hạ áp khiến máy biến áp gây chập điện

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, nhân viên công ty TNHH Nhật Tân, gần khu vực trạm biến áp, kể lại: “Vào thời điểm trên, tôi và một đồng nghiệp chuẩn bị tắt các thiết bị điện đi về thì bỗng nghe có tiếng nổ bụp bụp, sau đó điện mất, góc thiết bị mạng của công ty bốc khói um tùm, mùi khét lẹt. Một số nhà bên cạnh cũng bị mất điện, các thiết bị điện trong nhà cũng bốc khói”.

Còn anh Trần Quang Sang một người dân sống ở khu vực này cho biết: “Sau khi xảy ra sự cố, tôi chạy máy nổ thì 3 tivi, 1 máy bơm nước và nhiều thiết bị khác trong gia đình không chạy được. Hầu như nhà dân ở khu vực đường Phạm Ngọc Thạch gần như đều bị cháy các thiết bị điện trong nhà”.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, điện lực TP Tuy Hòa đã cử lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân.

Nhiều thiết bị máy móc của công ty TNHH Nhật Tân bị bóc khói khét lẹt
Nhiều thiết bị máy móc của công ty TNHH Nhật Tân bị bóc khói khét lẹt

Công nhân điện đang khắc phục sự cố, cấp điện lại cho dân
Công nhân điện đang khắc phục sự cố, cấp điện lại cho dân

Ông Lê Xuân Hưởng, tổ trưởng tổ quản lý vận hành điện (Điện lực Tuy Hòa) có mặt tại hiện trường cho biết: “Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do phần đuôi của xe container đã va mạnh vào tủ điện hạ áp khiến máy biến áp ở trên xoay theo làm chập mạch pha nguội và pha A gây mất điện cục bộ”.

Cũng theo ông Hưởng, hiện chưa thể biết có bao nhiêu hộ dân và thiết bị điện trong nhà ở khu vực này bị cháy do sự cố trên, bởi trạm biến áp T-214 cấp điện cho cả khu vực tái định cư khu phố Ninh Tịnh 2 phường 9, nhưng chỉ những đường dây cùng pha thì mới bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, ngay sau khi gây ra sự cố, tài xế Trương Văn Hà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi người dân phát hiện, hô hoán, gọi điện báo cáo cho công an, nhờ lực lượng công an truy bắt phương tiện mới quay lại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng TP Tuy Hòa đang tiếp tục làm rõ vụ việc, thống kê thiệt hại ngành điện, các thiết bị điện của các hộ dân bị cháy do sự cố trên.

N.Sơn - D.Công