Nghệ An:

Xe công nông vẫn "chạy rông" ngoài đường

(Dân trí) - Gần 3 tháng thực hiện nghị định của Chính phủ về việc cấm xe công nông và các loại xe tự chế lưu hành (từ 1/1/2008), đến nay nhiều nơi ở Nghệ An, xe công nông lại bắt đầu chạy rông ra đường.

Ngay tại thành phố Vinh, người ta vẫn thấy có những chiếc xe công nông xuất hiện, chở hàng cồng kềnh vào sáng sớm, ban trưa và chiều tối tại nhiều nơi trên đại lộ 3/2, quốc lộ 1A và một số tuyến đường khác.

Theo báo cáo của Công an TP Vinh thì  trước  đây thành phố có khoảng 300 xe công nông, bằng khoảng 1/10 số lượng xe cả tỉnh Nghệ An. Sau khi có lệnh cấm, khoảng 90% số xe công nông đã được thanh lý, như vậy vẫn còn khoảng 10% xe công nông lén lút hoạt động.

Khi cơ quan chức năng lơi lỏng kiểm tra, kiểm soát và không xử phạt nghiêm minh thì nguy cơ xe công nông "tái xuất" trên đường là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lê Kế Hùng