TPHCM:

Xe cẩu bỏ chạy sau khi tông sập 3 nhà dân

(Dân trí) - Sau khi tông sập mái hiên của một quán cà phê, chiếc xe cẩu nặng trên 25 tấn tiếp tục ủi vào hai nhà nằm sát bên làm sập, nứt một phần mặt tiền của hai căn nhà này. Nhưng chiếc xe cẩu vẫn không dừng lại…

Xe cẩu bỏ chạy sau khi tông sập 3 nhà dân - 1

Hiện trường vụ tai nạn.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 29/8, tại số 2/80 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM.

 

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó chiếc xe cẩu bắt đầy rẽ vào hẻm thì phần đầu cần cẩu vướng vào dây điện, khi phụ xe xuống gỡ bỏ được thì bất ngờ chiếc xe lao thẳng vào quán cà phê ngay trước mặt.

 

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục tông vào tường số nhà 2/80 và húc đổ cửa hàng Photocopy. Trong cửa hàng lúc đó có hai mẹ con chị T, khi nghe tiếng động chị T vội ôm con chạy thẳng ra sau nhà nên may mắn thoát nạn.

 

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe cẩu không cho xe nằm tại hiện trường mà điều khiển xe chạy thẳng về một bãi đất trống nằm cách đó khoảng 300m. Tài xế bỏ xe cẩu lại đây rồi bỏ trốn.

 

Tại hiện trường toàn bộ mái hiên của quán cà phê bị hất tung, tường số nhà 2/80 bị nứt ngang và nửa cửa hàng Photocopy bị san bằng. 

 

Để đưa được chiếc xe cẩu về chờ xử lý, Công an phường Thạnh Lộc đã phải điều động một xe cứu hộ, nhưng do trọng lượng của chiếc xe cẩu quá nặng nên xe cứu hộ được gọi đến cũng “đầu hàng”. Đến 21 giờ cùng ngày, công tác đưa chiếc xe cẩu về trụ sở vẫn chưa được hoàn thành.

 

Cơ quan chức năng quận 12 đang giải quyết vụ việc.

 

Trung Kiên