Hà Nội:

Xe cấp cứu đâm chết một phụ nữ

(Dân trí) - Vội vã chở bệnh nhân từ Hà Nội đi hướng Bắc Ninh, chiếc xe cứu thương mang biển số 30L-8833 của Công ty Bắc Việt đã đâm chết một phụ nữ qua đường. Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông hơn 3 giờ đồng hồ trên Quốc lộ 1A.

Tai nạn xảy ra vào lúc 15h30 chiều qua (21/5), tại Km 156 Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Hà, 41 tuổi, người xã Phù Đổng. Chiếc xe cấp cứu gây tai nạn mang biển kiểm soát 30L-8833 do tài xế tên Linh điều khiển, đi từ hướng cầu Phù Đổng về Bắc Ninh, trên xe đang chở một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, chị Hà đi làm ngô dưới bãi về, khi sang đường có vẫy tay để xin đường, chiếc xe cấp cứu đang lao nhanh, phanh không kịp, đâm thẳng vào chị Hà khiến chị chết ngay tại chỗ.

Phần đầu xe bị hỏng nhẹ. Riêng bệnh nhân nằm trong xe và người nhà bệnh nhân may mắn không bị ảnh hưởng nhưng được một phen hoảng hồn. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn.
 
Xe cấp cứu đâm chết một phụ nữ - 1
 Hàng nghìn phương tiện các loại bị tắc cứng trên QL 1A (Ảnh chụp lúc 17h30 ngày 21/5)
 
Cũng vào thời điểm này, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A rất đông. Đặc biệt, có hàng trăm chiếc ô tô lớn nhỏ đang trên đường đến chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật ngọc quý nhất thế giới. Tai nạn xảy ra đã làm hàng ngàn phương tiện bị ách tắc lên đến hàng chục km, tính từ đầu quốc lộ 5 đi sang đầu quốc lộ 1 và hướng ngược lại.

Vụ ách tắc kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, hàng ngàn phương tiện phải nối đuôi nhau chờ CSGT huyện Gia Lâm "ra tay". Đến hơn 18h mới bắt đầu thông xe hai tuyến. Phải đến 19h cùng ngày, các phương tiện mới chính thức thoát cảnh tắc ứ, khi lực lượng CSGT giải phóng được hiện trường vụ tai nạn chắn lối đi của các phương tiện khác trên quốc lộ.

Quốc Đô