1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

10 năm thành lập, Transerco nhận Huân chương lao động hạng Nhì:

Xe buýt Transerco lớn mạnh cùng sự phát triển của Hà Nội

(Dân trí) - Trải qua nhiều khó khăn thách thức và đi tới thành công, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) hôm nay (5/6) đã kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Transerco đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước
Transerco đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước

10 năm qua, Transerco đã khẳng định mình khi đạt được những kết quả kinh doanh tốt và làm tốt vai trò, nhiệm vụ xã hội. Hình ảnh những chiếc xe buýt với sắc đỏ vàng thương hiệu “Hanoibus” đã trở nên gần gũi, thân thuộc và không thể thiếu với người dân Thủ đô, xe buýt của Transerco đã lớn mạnh cùng sự phát triển của Hà Nội, là thành tố quan trọng trong cấu trúc đô thị Thủ đô.

Transerco vận chuyển trên 90% sản lượng khách đi buýt toàn thành phố, vùng phục vụ của xe buýt ngày càng được mở rộng và lượng khách đi xe ngày càng tăng: luồng tuyến tăng 2,4 lần, lượng xe tăng 4 lần và khách đi xe buýt tăng 30 lần (Từ 15 triệu lượt hành khách/ năm 2001 lên 450 triệu lượt hành khách hiện nay).

Ngoài xe buýt, dịch vụ bến bãi, điểm đỗ xe công cộng cũng là một lĩnh vực hoạt động trọng yếu và dẫn đầu của Transerco. Transerco cũng chú trọng phát triển hoạt động vận tải liên tỉnh, vận tải du lịch và các dịch vụ thương mại, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm qua, trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập, Traserco đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Transerco khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò chủ đạo, tiên phong góp phần phát triển lĩnh vực giao thông công cộng, bến bãi, giao thông tĩnh của Thủ đô Hà Nội, mang đến dịch vụ Vận tải an toàn, chất lượng, văn minh, thân thiện hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Mục tiêu của Transerco từ nay đến năm 2020 là đẩy mạnh chuyển đổi Tổng công ty theo mô hình đa sở hữu, tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tích cực vai trò chủ đạo trong các ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hành khách công cộng, dịch vụ bến bãi, điểm đỗ xe công cộng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

C.N.Q