TPHCM:

Xe buýt tông chết người đi bộ trên đại lộ Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Người đàn ông ôm bao ximăng bất ngờ băng ngang đại lộ Phạm Văn Đồng đúng lúc chiếc xe buýt chạy đến. Chiếc xe buýt đã tông trực diện người đàn ông khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 30/9, hiện trường vụ TNGT giữa xe buýt và người đi bộ xảy ra trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Thủ Đức, TPHCM đã được Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm xong, giải toả hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Huyện tử vong trên đại lộ Phạm Văn Đồng
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Huyện tử vong trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, xe buýt số 8 (chạy tuyến Bến xe quận 8- Đại học Quốc gia, chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ ngã 4 Bình Triệu về chợ Thủ Đức.

Khi vừa đến cầu Gò Dưa (khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh), bất ngờ từ bên kia đường 1 người đàn ông vác bao ximăng (loại 50 kg) băng ngang và lao thẳng vào đầu xe buýt.

Nạn nhân lao vào phần đầu xe buýt tử vong; riêng xe buýt bị hư hỏng, nứt kính chắn gió.
Nạn nhân lao vào phần đầu xe buýt tử vong; riêng xe buýt bị hư hỏng, nứt kính chắn gió.

Tình huống quá nhanh khiến tài xế không thắng kịp đã tông vào khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, chấn thương nặng. Riêng phần đầu bên phải xe buýt bị hư hỏng, nứt kính chắn gió.

Ngay sau đó, người đàn ông được xác định là Nguyễn Hùng Huyện (42 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh) được tài xế xe buýt nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Lê Nhiên